Văn hóa

Tuyên Quang: Tưng bừng chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân 2024

Xuân Trường 21/02/2024 09:57

Tối 20/2, UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tổ chức khai mạc Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024”. Đây cũng là mở đầu ngày hội văn hóa mang ý nghĩa cầu may, cầu mùa màng bội thu của người dân các dân tộc đã gắn bó nhiều đời tại mảnh đất này.

snapedit_1708444815810.jpg
Múa "Cầu mùa" trong Chương trình nghệ thuật tối 20/2.
snapedit_1708450359176.jpg
Đông đảo người dân và du khách khắp nơi tới dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.

Đến dự có ông Nguyễn Sáng Vang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang; Ông Hà Phúc Mịch, TSKH - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân Tuyên Quang, du khách khắp nơi tới dự, thưởng lãm.

snapedit_1708439378099.png
Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của nhân dân 12 dân tộc sinh sống tại Lâm Bình nhân dịp đầu xuân năm mới, cầu mong các vị thần linh cho mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu, nhà nhà no ấm. Ảnh: Nét đẹp Lâm Bình.

Chương trình nghệ thuật mở màn cho Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình với hàng loạt các hoạt động vui xuân, tổ chức lễ hội theo nghi thức truyền thống của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống như: Dao, Tày, Nùng, Pà Thẻn,… Ngày hội là dịp để người dân địa phương và đông đảo du khách khắp nơi được hòa mình vào không khí sôi động ngày xuân với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của người dân Lâm Bình: Cày tịch điền, Lễ hội Lồng tông, Lễ hội nhảy lửa, chợ quê, các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ. Ngày hội văn hóa sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến hết ngày 22/2 (Ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).

z5176350664000_b5b59cd0928d8b01803fc23c180f7cb1.jpg
Vũ điệu Nhảy lửa của người Pà Thẻn luôn hấp dẫn mọi người.

Lâm Bình là một trong những huyện miền núi của Tuyên Quang có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước, độ che phủ rừng đạt trên 80% so với diện tích toàn huyện. Thảm rừng nguyên sinh xanh tốt quanh năm. Hệ động vật, thực vật vô cùng đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Bách xanh, Hoàng đàn, Pơ Mu, Thông tre, Thông đỏ, Nghiến, Trai, Đinh, Sến, Dổi; các loài dược liệu quý (Sâm đen, tam thất bắc, Thất diệp nhất chi hoa,…); Động vật có: Voọc đen má trắng, Vượn, Khỉ, Hươu, Nai, Lợn rừng, Mèo rừng, Cu li, Sóc, Cầy, Nhím,… Đặc biệt Lâm Bình đang bảo tồn loài Voọc đen má trắng, hiện còn trên 100 cá thể nằm trong sách đỏ của thế giới, số lượng đang có chiều hướng tăng lên hàng năm.

thac-khuoi-nhi-khong-the-tuyet-hon-.-dong-thac-cao-vut-bot-tung-trang-xoa.....jpg
Thác Khuổi Nhi (Lâm Bình).

Khu du lịch sinh thái Lâm Bình - Na Hang được xếp vào Top đầu danh thắng đẹp nhất khu vực phía Bắc. Nơi được ví như “Vịnh Hạ Long” với diện tích mặt nước rộng trên 8.000 ha, uốn lượn bao quanh cùng 99 ngọn núi Thượng Lâm huyền thoại trùng điệp nhấp nhô, cùng nhiều thắng cảnh đẹp nức tiếng như: Thác Khuổi Nhi, thác Nặm Me, động Song Long,…

425866264_729192015855093_2563331741848211715_n.jpg
Bến thuyền đưa đón khách du lịch khám phá lòng hồ sinh thái rộng hơn 8.000 ha.
z5176355775869_0405d6b6de57413fc4ba7b92ae4435a0.jpg
Non nước Lâm Bình.

Du xuân Lâm Bình trong những ngày đầu năm mới, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng, choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ, nguyên sơ, quyến rũ của nơi đây. Bên cạnh đó, có thể hỏa sức thưởng thức ẩm thực đặc sắc của 12 dân tộc...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Tưng bừng chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO