Giáo dục

Tuyên Quang: Tưng bừng hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống trong trường học

Xuân Trường 23/01/2024 20:07

Chuẩn bị Tết Nguyên đán 2024, một số trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm vui xuân cho học sinh.

z5090199495070_b4fa2bdad0cc3a0257bff8e4c3be251c.jpg
Múa sạp, một điệu múa truyền thống được thầy cô, phụ huynh và các học sinh thích thú tham gia

Trong không khí náo nức của những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, Trường Tiểu học Hồng Thái, TP Tuyên Quang tưng bừng tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” và các trò chơi dân gian nhằm mang đến cho các em học sinh một hoạt động ý nghĩa, đậm chất truyền thống của dân tộc Việt.

z5090200826227_bdf4b5637d105de4aae579d3201acf39.jpg
Các học sinh được thi biểu diễn trang phục.
z5090201787440_f42d4d5559217cf274203affd59d9826.jpg
Rạng ngời, tự tin trong trang phục truyền thống.

Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh được trải nghiệm, tự tin trong giao tiếp, phát huy năng khiếu nghệ thuật, thẩm mỹ. Đồng thời, tăng cường vốn hiểu biết về những phong tục truyền thống, những hoạt động trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học sinh cũng được tham gia nhiều trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, kéo co, đua thuyền trên cạn, bịt mắt bắt vịt, nhảy sạp… ; trải nghiệm làm bánh, vẽ tranh, trang trí cành mai, cành đào...

z5090199526623_5f565fd52960d9702159c15c7b90ee75.jpg
Một trò chơi dân gian được tổ chức.

Nhận phần quà là một chiếc chăn lông cừu ấm áp, em Phạm Phúc Thiện (lớp 5D) hạnh phúc chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia cùng thầy cô, bố mẹ trong các hoạt động với không khí Tết vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Đây là món quà rất quý giá và ý nghĩa, em luôn khắc ghi và sẽ phấn đấu để học tập để có kết quả tốt hơn”.

z5090200830714_cc338aae9ae4f1ba25766c4101219316.jpg
Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà là những chiếc chăn lông cừu ấm áp.

Trong buổi ngoại khóa, bằng số tiền ủng hộ của giáo viên, học sinh và phụ huynh, nhà trường đã tặng chăn ấm cho 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1 học sinh bệnh hiểm nghèo và 3 gia đình chính sách. Đây là nguồn động viên, khích lệ kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các học sinh và gia đình, để chương trình thực sự đúng với ý nghĩa tên gọi “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”.

z5090200799333_10396203cd0ba6e57f72936683f3d8f7.jpg
Cô giáo Trần Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái, TP Tuyên Quang (ngoài cùng bên phải) trao quà tặng phụ huynh.

Cô giáo Trần Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái, TP Tuyên Quang chia sẻ: “Các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi sôi nổi cho học sinh nhân ngày Tết cổ truyền. Các hoạt động bổ ích an toàn, lành mạnh giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết, qua đó hình thành nhân cách tốt. Biết chia sẻ khó khăn để vươn lên trong học tập, chắp cánh nuôi dưỡng những ước mơ cao đẹp. Biết ơn và có cách ứng xử hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng bằng trái tim nhân ái. Có động lực tích cực để vươn lên trong cuộc sống và học tập, sẵn sàng sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn để cùng nắm tay vượt khó vươn lên.

“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cũng là dịp thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình giáo dục và hoàn thiện nhân cách cho học sinh ngày một tốt hơn”.

z5090199601064_efd37d3c9e9e2c55b8f9f38582694433.jpg
Hình ảnh chào xuân 2024 độc đáo của thầy cô Trường Tiểu học Hồng Thái
z5090201650154_e9dbcf8fa477e9c13632dfed6ff8a992.jpg
Cô giáo cùng phụ huynh tạo dáng chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng ban đại diện Hội phụ huynh nhà trường cho biết: “Với những hoạt động bổ ích như thế này, chúng tôi luôn tin tưởng và ủng hộ nhà trường. Chắc chắn các con sẽ được hòa mình trong môi trường học tập, vui chơi giải trí, trau dồi kỹ năng sống tốt nhất, giúp tự tin phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Tưng bừng hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống trong trường học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO