Giáo dục

Tuyển sinh đại học 2025: Nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn sớm

Thu Hương 14/08/2025 09:00

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, nhiều trường cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.

anh bai tren
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Vân Khánh.

Công bằng cho thí sinh

PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội cho biết, công tác xét tuyển năm nay diễn ra thuận lợi. Điểm khác biệt so với các năm trước đó là khi bỏ xét tuyển sớm, các trường không công bố kết quả trước, tất cả xét tuyển cùng đợt nên việc thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển là điều dễ hiểu. Thực tế ghi nhận, trung bình năm nay mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Nhìn lại những năm trước, thí sinh được xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển sớm nên có phần yên tâm hơn khi đăng ký chính thức. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc thí sinh phải nhiều lần xin xác nhận kết quả học tập gửi các cơ sở đào tạo, gây tốn kém nguồn lực xã hội cũng như dẫn đến tỷ lệ trúng tuyển ảo về phía các trường. Với việc bỏ xét tuyển sớm, không chia chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển đã tạo sự công bằng, linh hoạt và giảm áp lực cho thí sinh, giúp các em có cơ hội trúng tuyển rộng mở hơn.

Hệ thống sẽ tiến hành lọc ảo của Bộ GDĐT sẽ thực hiện 6 lần để cho ra kết quả xét tuyển cuối cùng. Căn cứ theo kế hoạch, dự kiến lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 của các trường từ ngày 20-22/8. Một số trường dự kiến sẽ công bố sớm trong ngày 20/8 như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Công Thương TPHCM,… sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng diễn ra vào lúc 16h30 cùng ngày. Các trường lưu ý thí sinh, sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Nhiều trường cho biết danh sách trúng tuyển sẽ được đăng chính thức trên website của trường cũng như sẽ gửi thư trúng tuyển đến mail của các thí sinh trúng tuyển từ địa chỉ email của nhà trường sau ngày 22/8. Tuy nhiên, Bộ GDĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8.

Cân nhắc xét tuyển bổ sung

Sau khi kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên, sẽ còn các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm nhưng từ kinh nghiệm các năm trước, các chuyên gia tuyển sinh đưa ra lời khuyên với thí sinh cần cân nhắc kỹ việc nhập học ngay đợt 1 hay chờ đợi xét tuyển bổ sung. Năm 2024, có hơn 100 trường ĐH thông báo tuyển bổ sung hơn 28.000 sinh viên. Ba phương thức xét tuyển chính được các trường sử dụng là điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung là thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất kỳ trường nào. Ngoài ra, điều kiện điểm trúng tuyển của đợt bổ sung không được thấp hơn đợt xét tuyển trước đó, do đó, điểm trúng tuyển có thể cao hơn. Theo các chuyên gia giáo dục, khi đăng ký xét tuyển bổ sung, vì số lượng chỉ tiêu có hạn nên thí sinh cần chú ý khoảng cách an toàn phải bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Các em cần tìm hiểu, đối sánh với điểm xét tuyển năm trước, điểm chuẩn đợt 1 vào ngành đó để làm căn cứ cho lựa chọn xét tuyển đợt bổ sung.

Vì các đợt xét tuyển bổ sung không phải đăng ký trực tuyến trên Hệ thống, nên thí sinh có thể đăng ký theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục ĐH mà mình dự định ứng tuyển. Thí sinh cần theo dõi thông báo của từng trường để biết chính xác phương thức xét tuyển và điều kiện cụ thể cũng như cần thường xuyên tìm hiểu, cập nhật thông tin trên website của trường để không bỏ lỡ cơ hội xét tuyển bổ sung. Một lưu ý quan trọng là nhiều trường ĐH hàng năm có lượng nhập học ổn định nên thường không xét tuyển bổ sung hoặc nếu có cũng rất ít nên thí sinh cần cân nhắc nếu đã trúng tuyển ngành đúng hoặc ngành gần ngành mong muốn thì các em nên xác nhận nhập học.

Hiện, nhiều trường đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến để thí sinh tham khảo như ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo điểm chuẩn dự kiến từ 19 - 27,8 điểm tùy ngành, tùy phương thức. Trường ĐH Hà Nội thông tin điểm chuẩn vào các chương trình đào tạo của trường năm nay có khả năng không biến động nhiều so với năm 2024. Học viện Tài chính dự đoán điểm chuẩn các ngành học có thể sẽ có dải trải rộng từ 21 - 27 điểm, không tập trung như năm 2024 (26,03 - 26,85 theo thang điểm 30 và 34,35 – 36,15 theo thang điểm 40). Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng dự báo điểm chuẩn vào các ngành của học viện về cơ bản sẽ ổn định, nếu giảm chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và tùy từng ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển sinh đại học 2025: Nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn sớm