Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký, thí sinh đã biết được tỷ lệ chọi vào từng trường. Để có cơ hội vào trường công lập, ngoài nỗ lực ôn tập ở chặng nước rút, thí sinh cần nắm chắc nguyên tắc xét tuyển.
Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2025, phụ huynh và học sinh đã biết tỷ lệ chọi vào các trường. Tuy nhiên, Sở GDĐT Hà Nội không cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi đã đăng ký. Do đó, việc công bố chỉ nhằm mục đích để phụ huynh và học sinh biết và nỗ lực trong học tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra đầu tháng 6 tới.
Năm nay, khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, trong đó 103.456 em đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên. So với năm trước, tỷ lệ chọi vào các trường tốp đầu đã giảm, không còn trường nào có tỷ lệ chọi trên 3. Chẳng hạn, Trường THPT Yên Hòa giảm từ 1/3,11 xuống 1/2,44; Trường THPT Lê Quý Đôn từ 1/2,9 xuống 1/2,35. Ngoài ra, năm nay có thêm một số trường mới lọt top đầu về tỷ lệ chọi như THPT Hoài Đức C và THPT Ngô Thì Nhậm.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 là lần đầu tiên các em dự thi theo chương trình GDPT mới. Cô Phạm Thị Phương Hà - giáo viên lớp 9 Trường THCS Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, điều quan trọng nhất với học sinh lúc này là chuẩn bị kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và giữ tâm lý thoải mái để sẵn sàng bước vào kỳ thi. Bên cạnh học tập, sức khỏe cũng rất cần được chú ý; các em nên ăn đủ dinh dưỡng, tránh thức khuya gây mệt mỏi, mất tỉnh táo. Đối với phụ huynh, thời điểm này không nên tạo áp lực, mà cần đồng hành, quan tâm sức khỏe thể chất và tâm lý của con.
Các thầy cô giáo cũng khuyên thí sinh, để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất, bên cạnh việc tập trung ôn luyện cần lưu ý nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10.
Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 tại các trường THPT công lập sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và 3. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nếu điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nếu điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 2 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường có thể nhận thí sinh nguyện vọng 2 và 3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Một điểm đáng chú ý trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội là có 13 trường nhận số nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu, tức tỷ lệ chọi dưới 1. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng chỉ cần không bị điểm liệt, học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường này sẽ chắc chắn trúng tuyển. Theo ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cách hiểu này chưa chính xác. Học sinh cần xem xét tổng thể số lượng đăng ký và không nên chủ quan. Một số trường dù nhận ít nguyện vọng 1, nhưng lại được nhiều thí sinh chọn làm nguyện vọng 2 và 3. Những thí sinh này thường đặt nguyện vọng 1 vào trường top, còn nguyện vọng sau nhằm tìm trường có đầu vào an toàn, nên điểm xét tuyển của nhóm này thường ở mức khá, giỏi.
Ngoài ra, điểm mới của kỳ thi năm nay là tất cả bài thi đều tính hệ số 1; chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường tăng 3% so với năm ngoái, đạt khoảng 64%, tương đương 80.000 thí sinh. Đề thi Ngữ văn có thể không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Vì vậy, các chuyên gia khuyên thí sinh ngoài việc học các tác phẩm trong sách giáo khoa nên đọc thêm tài liệu chính thống, sách báo, tuyển tập tác phẩm của nhiều tác giả uy tín để mở rộng vốn từ và cảm xúc. Các sĩ tử cần tập trung cao độ ôn tập, rèn luyện kỹ năng, giữ tâm lý vững vàng và quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.