Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều trường tỉ lệ ‘chọi’ cao

Minh Quang 25/05/2021 07:00

Sở GDĐT Hà Nội đã chính thức công bố số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của từng trường THPT công lập năm học 2021-2022. Theo đó, năm nay có nhiều trường THPT công lập có tỉ lệ “chọi” cao. Trong đó, Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) là trường có tỉ lệ “chọi” cao nhất.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm 2020. Ảnh: Phạm Quang Vinh.

Toàn thành phố Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển. Số học sinh đăng ký nguyện vọng (NV) 1 là 93.254 em, còn lại 108 học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2021-2022 là 67.446 học sinh. Sau khi Sở GDĐT công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao của từng trường, học sinh đã biết được chính xác tỉ lệ “chọi” vào trường mà mình đã đăng ký.

Nóng ở các khu đô thị mới

Cũng từ số liệu do Sở GDĐT Hà Nội công bố, có thể thấy trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ “chọi” lớn nhất (không tính 2 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Huệ). Cụ thể, trường tuyển 720 chỉ tiêu nhưng có đến 2.096 học sinh đăng ký NV1, tương đương với tỉ lệ chọi 1/2,91. Các trường Lê Quý Đôn - Hà Đông, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung - Hà Đông, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy cũng có số lượng thí sinh đăng ký lớn gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Nếu xét về khu vực tuyển sinh (KVTS), có thể nhận thấy tỉ lệ “chọi” cao nhất trong tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội vẫn thuộc về KVTS số 3: Cầu Giấy - Đống Đa - Thanh Xuân. Cụ thể là quận Cầu Giấy với 2 trường THPT Yên Hòa (vị trí số 1) và THPT Cầu Giấy (vị trí số 8). Tiếp đến là KVTS số 10 Hà Đông- Chương Mỹ- Thanh Oai. Trong đó, quận Hà Đông có 3 trường công lập thì cả 3 trường đều lọt “top” cao, gồm THPT Lê Quý Đôn (vị trí 2); THPT Quang Trung (vị trí 4) và THPT Trần Hưng Đạo (vị trí 12). Đây cũng là năm đầu tiên trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) lọt vào “top” trường có “tỉ lệ chọi” cao, khi chỉ tiêu là 675, nhưng lượng thí sinh đăng ký NV1 lên tới 1.208. Tương đương tỉ lệ “chọi” 1/1,79

Ngoài các trường nêu trên, một số trường trong nội đô Hà Nội vẫn giữ vị trí “top” trong độ nóng tuyển sinh gồm các trường THPT: Kim Liên, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định. Các trường khác gồm: Việt Nam- Ba Lan, Nguyễn Gia Thiều, Cổ Loa, Phùng Khắc Khoan, Chương Mỹ A, Xuân Mai… được đánh giá là ổn định hồ sơ đăng ký so với mọi năm.

Đáng chú ý, trường THPT Trương Định vốn có điểm chuẩn thấp các năm trước thì năm nay cũng là 1 trong 10 trường có số lượng đăng ký dự tuyển cao nhất với tỉ lệ “chọi” là 1/1,86.

Nhìn sơ bộ cũng có thể thấy, những trường có tỉ lệ “chọi” cao ngất so với chỉ tiêu thường tập trung tại các khu vực có nhiều khu đô thị mới. Tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, cơ sở vật chất lại chưa được đầu tư tương xứng, nên đã nhiều năm nay tuyển sinh đầu cấp nói chung, tuyển sinh lớp 10 THPT nói riêng thường trong tình trạng quá tải.

Bên cạnh tình trạng quá tải ở các khu vực nói trên, số liệu Sở GDĐT Hà Nội công bố cũng cho thấy, nhiều trường THPT ở ngoại thành có lượng NV1 đăng ký thấp hơn chỉ tiêu. Đơn cử như các trường THPT: Tự Lập (KVTS 6); Thượng Cát (KVTS7); Bất Bạt, Minh Quang, Xuân Khanh (KVTS8); Nguyễn Văn Trỗi (KVTS10)… Ngoài ra, một số trường số NV1 và chỉ tiêu gần như bằng nhau hoặc chênh lệch không đáng kể như: Ứng Hòa B (chỉ tiêu: 400, NV1: 405); Mỹ Đức C (chỉ tiêu: 440, NV1: 443); Khương Hạ (chỉ tiêu: 240, NV1: 256); Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân (chỉ tiêu: 675 NV1: 688)…

Đây là năm đầu tiên Sở GDĐT Hà Nội cho phép mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1. NV2, NV3. Tuy nhiên, Sở không cho phép học sinh được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký (mọi năm học sinh được thay đổi NV dự tuyển 1 lần).

Trường chuyên Nguyễn Huệ có tỉ lệ “chọi” cao nhất

Ngày 24/5, Sở GDĐT Hà Nội cũng đã công bố số lượng học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên năm học 2021-2022. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 2.480 học sinh. Toàn thành phố có 7.702 học sinh đăng ký NV 1 vào các trường này.

Hà Nội hiện có 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên, gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Với các trường chuyên và trường có lớp chuyên nói trên, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tổ chức 2 vòng thi. Vòng 1 là sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng 2 là tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua vòng sơ tuyển. Học sinh dự thi 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập không chuyên, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng. Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 chuyên cao nhất, bởi số học sinh đăng ký NV1 nhiều nhất với 3.083 em, trong khi chỉ tiêu được giao chỉ là 525. Tiếp đó là trường THPT Chu Văn An có 350 chỉ tiêu chuyên (trong tổng số 715 chỉ tiêu) nhưng có tới 1.953 NV đăng kí; Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2.343 NV dự tuyển, trong khi chỉ có 655 chỉ tiêu. Đáng chú ý, trường THPT chuyên Sơn Tây có 315 chỉ tiêu chuyên nhưng chỉ có 323 NV1 vào trường.

Sở GDĐT Hà Nội cũng khẳng định chưa có kế hoạch lùi lịch thi lớp 10 do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, kỳ thi vẫn diễn ra vào các ngày 10 - 11/6 với các trường THPT không chuyên. Cụ thể, ngày 10/6, thí sinh thi Ngữ văn vào buổi sáng, Toán vào buổi chiều. Sáng 11/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và Lịch sử.

Với trường chuyên và lớp chuyên vào lớp 10 năm học 2021- 2022 tại Hà Nội, lịch thi cụ thể như sau: Vào buổi chiều ngày 11/6, các thí sinh đăng ký NV thi vào các lớp/trường chuyên tiếp tục làm bài thi các các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn; Sáng ngày 12/6, các thí sinh thi các môn chuyên: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh; Ngày 13 và 14/6, các thí sinh đăng ký chương trình song bằng sẽ dự thi. Sáng 13/6 thi các môn: Toán bằng Tiếng Anh, Vật lý bằng Tiếng Anh. Chiều 13/6 thi Tiếng Anh (bài thi viết luận) và Hóa học bằng Tiếng Anh. Ngày 14/6, buổi chiều, các thí sinh sẽ dự thi Tiếng Anh (bài thi nói).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều trường tỉ lệ ‘chọi’ cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO