Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Tuyển U23 Việt Nam: Tiền đạo không biết ghi bàn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyển U23 Việt Nam: Tiền đạo không biết ghi bàn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Như vậy là thầy trò HLV Miura đã trải qua 6 trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. Dù đây chỉ là những trận đấu có tính chất đá tập, nhưng rõ ràng U23 Việt Nam chưa thể thu được kết quả như mong đợi, đặc biệt là nỗi lo hàng công khi không thể mang về một trận thắng nào.

Tuyển U23 Việt Nam: Tiền đạo không biết ghi bàn

U23 Việt Nam- để hoàn thành chỉ tiêu không phải điều đơn giản.

So với những lần tập trung trước đây, U23 Việt Nam đã được VFF quan tâm trong quá trình chuẩn bị của mình. Thầy trò HLV Miura không chỉ được tập luyện trong thời gian dài hơn 1 tháng, mà được đá giao hữu với nhiều quân xanh chất lượng. HLV Miura đánh giá rất cao những màn đấu tập này, bởi ngoài quá trình rèn luyện thì đây là cơ hội để ông có cái nhìn tổng quan về khả năng của từng học trò.

Dù vậy, kết quả của các trận giao hữu này lại đang khiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà có đôi chút lo lắng. Tối 7-1, U23 Việt Nam đã thua trước U23 Nhật Bản. Đáng nói hơn, đây là trận đấu thứ 6 thầy trò HLV Miura chưa biết tới mùi chiến thắng. Trước đó, U23 Việt Nam lần lượt thua U23 Yemen 1-2, hòa Bình Dương 1-1, hòa Cerezo Osaka 2-2 và thua hai trận trước JFL Selection (0-4, 0-1). Song song với chuỗi thành tích kém cỏi này là lối chơi thiếu thuyết phục của các học trò HLV Miura.

Tất nhiên, không thể lấy những trận giao hữu làm thước đo để đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam. Thậm chí HLV Miura lại nhấn mạnh rằng việc các học trò của mình nhận thất bại lại là tín hiệu vui, vì qua đó biết mình đang yếu ở đâu, thiếu chỗ nào để tìm cách khắc phục. Nhưng điều đáng bàn ở đây là U23 Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một lối chơi như mong muốn. Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm còn ghi bàn là bài toán nan giải trên hàng công.

Báo chí đã nói nhiều tới sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự, khi lần tập trung này U23 Việt Nam không có những cầu thủ kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải (đang nhận án kỷ luật của VFF). Việc HLV Miura tuyên bố U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết, thì hàng công cũng phải thực sự mạnh để có thể giành chiến thắng ngay trận ra quân trước đối thủ không quá mạnh như U23 Jordan (14-1), sau đó là mục tiêu có điểm trước 2 đối thủ lớn hơn đến từ Australia và UAE.

Hàng công của U23 Việt Nam trong lần tập trung này cũng thiếu nhiều trụ cột vì lý do chấn thương. Đó là chưa kể sang tới Qatar HLV Miura đã phải loại cả tiền vệ tài hoa Tuấn Anh vì cầu thủ này khó kịp bình phục 100% thể lực trước khi giải khởi tranh. Như vậy, ông Miura buộc phải tin dùng những cầu thủ mà mình đang tiến hành thử nghiệm ở các trận giao hữu vừa qua.

Đó là việc đẩy Đông Triều lên đá tiền vệ, cùng với Duy Mạnh và Xuân Trường ở giữa, bên cánh trái là Hồng Duy. Còn ở trên hàng tiền đạo, Công Phượng và Thanh Bình thường xuyên đá chính, dự bị là Tuấn Tài.

Hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam khá tệ, khi mới ghi được 5 bàn trong 6 trận giao hữu. Nguyên nhân đầu tiên là chúng ta chưa có một hàng tiền vệ thực sự mạnh, chơi sáng tạo và cơ động, khiến tiền đạo thường bị đói bóng. Nguyên nhân thứ 2 xuất phát từ chính phong độ không tốt của các mũi nhọn trên hàng công là Công Phượng và Thanh Bình. Hai cầu thủ này đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy sự ăn ý với nhau trong phối hợp, chạy chỗ, khiến HLV Miura vẫn phải đau đầu thử nghiệm họ ở những phương án tấn công khác nhau.

Niềm hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam là Công Phượng chưa thể hiện được gì nhiều, dù anh luôn được HLV Miura tin tưởng giao cho trọng trách ghi bàn. Có thể Công Phượng chưa chơi hết sức, nhưng cũng không loại khả năng tiền đạo này gặp nhiều áp lực dẫn đến bị tâm lý.

Việc hàng thủ U23 Việt Nam vẫn mắc sai sót là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng nếu hàng công không hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn để giành chiến thắng, U23 Việt Nam khó mơ đi tiếp tại bảng D, khi họ phải đối đầu với những đối thủ mạnh.

Mục tiêu mà HLV Miura đặt ra trước giải đấu là 1 tấm vé vào vòng tứ kết. Dù vậy với những quân bài đang có cùng màn thể hiện của U23 Việt Nam trong thời gian qua, thì để hoàn thành chỉ tiêu là điều không phải đơn giản.

Tuấn Anh vẫn có thể được “đặc cách” một lần nữa

Điều lệ vòng chung kết U23 châu Á 2016 quy định 16 đội bóng phải gửi danh sách 23 cầu thủ tham dự 10 ngày trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra. Do mang sang Qatar 25 cầu thủ nên HLV Miura buộc phải loại 2 người để chốt lại danh sách với BTC. Và theo danh sách vừa được AFC chính thức công bố, U23 Việt Nam đã không có tên 2 cầu thủ Tuấn Anh và Đức Lương. Đây đều là 2 chân sút của HAGL bị chấn thương nhưng vẫn được ông thầy người Nhật Bản mang sang Qatar để dự phòng. Không được đăng ký trong danh sách, nhưng cơ hội được thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới với Tuấn Anh vẫn còn. AFC cho phép các đội được thay đổi danh sách đăng ký muộn nhất 6 tiếng đồng hồ trước trận đấu đầu tiên của mình. Giờ thì Tuấn Anh đang chạy đua với thời gian để một lần nữa mong nhận được suất “đặc cách” của HLV Miura.

An Chi