Tỷ lệ sinh tại Italy thấp nhất kể từ năm 1861

Bảo Thư 25/04/2023 05:49

Chưa tới 400.000 trẻ được sinh ra ở Italy trong năm 2022 đã làm sâu sắc thêm “tình trạng khẩn cấp quốc gia” về suy giảm dân số ở quốc gia này. Số liệu do Viện Thống kê quốc gia Italy (Istat) công bố ngày 24/4 cho thấy, tổng số trẻ sơ sinh đã giảm 1,8% so với 400.249 ca sinh được ghi nhận vào năm 2021, con số thấp nhất kể từ năm 1861. Tỷ lệ sinh tử trong năm 2022 là 7 ca sinh mới so với 12 trường hợp qua đời, khiến tổng dân số của nước này giảm 179.000 người.

Nhân viên y tế chăm sóc bé sơ sinh tại bệnh viện ở Rome, Italy. Nguồn: AFP.

Maria Rita Testa - nhà nhân khẩu học tại Đại học Luiss ở Rome, cho rằng: “Đó là một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Chúng ta sẽ mất rất nhiều người trong tương lai”. Còn theo Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, việc giải quyết tình trạng suy giảm dân số là một vấn đề quan trọng. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lavinia Mennuni cho rằng “tỷ lệ sinh thấp là vấn đề khẩn cấp quốc gia”.

Dân số Italy đã giảm kể từ năm 2014, với tổng mức giảm khoảng 1,36 triệu, tới nay đã gần bằng số cư dân của Milan, thành phố lớn thứ hai của nước này. Tuy nhiên, những con số trên đã được bù đắp phần nào từ tình trạng nhập cư, khi số người nhập cư vượt quá số người di cư là 229.000 vào năm 2022.

Số liệu thống kê của Istat cho thấy, dân số nước này hầu như không tăng kể từ năm 2011 mặc dù số lượng người nước ngoài nhập cư đến sinh sống ở nước này tăng. Tới nay ở Italy có hơn 5 triệu người nhập cư trong tổng số 59,11 triệu người cả nước. Còn nhìn tổng thể, trong vòng 10 năm trở lại đây, trung bình dân số giảm 1,5%.

Trong khi đó, xu hướng già hóa dân số ở Italy tăng lên. Theo Istat, độ tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con đầu lòng tại Italy là 31,4 tuổi; tăng hơn 3 tuổi kể từ năm 1995. Do tỷ lệ sinh giảm, độ tuổi trung bình tại Italy đang tăng lên. Quốc gia này hiện có 14 triệu người trên 65 tuổi, con số cao nhất từ trước đến nay.

Hiện Italy có nhiều hộ gia đình hơn bao giờ hết, nhưng quy mô các hộ gia đình ngày càng nhỏ, đến nay trung bình mỗi hộ chỉ có 2,3 người; giảm so với 2,6 cá nhân/hộ gia đình 2 thập kỷ trước đó. Trong khi đó 33,2% người sống một mình - lần đầu tiên vượt qua tỷ lệ hộ gia đình có 2 người lớn và ít nhất một trẻ em.

Nếu tình thế không thay đổi, theo Istat, đến năm 2045, các gia đình người Italy không có con sẽ nhiều hơn những gia đình có con. Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong dài hạn thì dân số Italy dự báo ​​sẽ giảm 7 triệu người trong vòng 50 năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ sinh tại Italy thấp nhất kể từ năm 1861

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO