UBND huyện chỉ đạo quyết liệt triển khai di dời chợ Cờ Đỏ
Liên quan đến việc “Lằng nhằng việc di dời chợ Cờ Đỏ” mà báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Đến nay vẫn còn 16 hộ (8 hộ có nhà và 8 hộ không nhà) không chấp nhận mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư nên không chấp nhận di dời.
Hiện trạng Nhà lồng 02 tại chợ Cờ Đỏ mới vẫn cỏ mọc um tùm, chưa hoàn thành các hạng mục theo thiết kế.
Huyện đã chỉ đạo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm việc với 16 hộ này để thống nhất trong vấn đề hỗ trợ, bồi thường. Sau khi có mặt bằng sẽ chuyển giao cho phía Công ty Cadif (Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif, chủ đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ) để san lấp mặt bằng và mở hai tuyến lộ từ Nhà lồng 2 ra phía tiếp giáp cầu Kênh Ngang. Đồng thời chủ đầu tư xây dựng chợ Cờ Đỏ là Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng Du lịch Mekong sẽ tiến hành xây dựng cổng chợ và bãi giữ xe, xem như hoàn thành các hạng mục của chợ.
Việc có hay không sự nóng vội trong di dời chợ, ông Bùi Văn Kiệt – Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Sở dĩ tiến hành di dời chợ Cờ Đỏ vào cuối năm 2016 là vì chủ trương dời chợ dự kiến là vào cuối năm 2015 do chợ Cờ Đỏ cũ đã xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều hạng mục chợ mới chưa hoàn thành nên phải hoãn lại. Hội đồng Nhân dân huyện đã thống nhất trong Nghị quyết là đến cuối năm 2016 phải di dời xong chợ Cờ Đỏ. Do đó UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện triển khai di dời.
Liên quan đến việc các hộ tiểu thương nhiều lần yêu cầu được đối thoại với Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ để trình bày những bức xúc, nguyện vọng nhưng đều bị UBND huyện phớt lờ. Thậm chí, nhiều hộ tiểu thương đã gửi đơn đến UBND TP Cần Thơ, Thanh tra Chính phủ để cầu cứu nhưng đến nay vẫn chưa có một buổi họp đối thoại chính thức nào, ông Bùi Văn Kiệt cho biết: “UBND huyện không hề phớt lờ việc đối thoại với bà con. Nếu bà con muốn đối thoại, cứ đến phòng tiếp công dân làm đề nghị, tôi sẽ báo cáo, xin ý kiến với Chủ tịch huyện để Chủ tịch trực tiếp đối thoại theo như nguyện vọng của bà con”.
Đại diện các hộ tiểu thương là ông Thiều Quang Phong - tiểu thương chợ Cờ Đỏ - cho biết: Điều chúng tôi bức xúc nhất là chợ Cờ Đỏ chưa xây dựng xong mà UBND huyện đã gấp rút buộc chúng tôi di dời, đặc biệt là trong thời gian giáp Tết. Trong khi đó, Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng Du lịch Mekong liên tục ra nhiều thông báo gây sức ép với các hộ tiểu thương, buộc chúng tôi phải tiến hành kí kết hợp đồng với Công ty, trong khi chợ vẫn chưa xong.
Việc Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng Du lịch Mekong, chủ đầu tư xây dựng chợ Cờ Đỏ liên tục ra thông báo gây sức ép với các hộ tiểu thương để muốn họ nhanh chóng kí hợp đồng trong khi chợ xây chưa hoàn thành, theo ông Kiệt, việc này là trách nhiệm quyền lợi giữa các hộ tiểu thương và phía Công ty.
Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết: Việc di dời chợ Cờ Đỏ trong thời điểm giáp Tết và không đồng bộ giữa khu Nhà lồng 02 (Bách hóa tổng hợp) và khu Nhà lồng 01 (Thực phẩm- rau quả) cũng phần nào gây khó khăn cho một số tiểu thương. Trong khi đó, tính đến nay thì dự án xây dựng chợ Cờ Đỏ mới cũng đã chậm tiến độ vì một số hộ dân chưa chấp nhận di dời bàn giao mặt bằng. Do đó, UBND TP Cần Thơ và Sở Công thương chủ trương chỉ đạo các bên có liên quan tiến hành giải quyết bức xúc của các hộ dân còn lại không chịu di dời. Qua đó, tiến hành giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư để sớm hoàn thành các hạng mục xây dựng chợ còn lại, nhằm phục vụ cho việc mua bán của bà con tiểu thương.