Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Úc tăng lương tối thiểu thêm 4,75 % trong bối cảnh lạm phát tăng tốc trở lại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Úc tăng lương tối thiểu thêm 4,75 % trong bối cảnh lạm phát tăng tốc trở lại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/6 tại Sydney, Ủy ban Công bằng Việc làm của Úc cho biết 2,8 triệu dân lao động có mức thu nhập thấp của nước này sẽ được tăng 4,75 % mức lương từ tháng 7. Con số này theo một số nhà phân tích nhận định là có thể thúc đẩy thêm các áp lực lạm phát.

Người dân đi lại tại Khu Thương mại Trung tâm Sydney, thành phố Sydney, Úc. Nguồn: Reuters.
Người dân đi lại tại Khu Thương mại Trung tâm Sydney, thành phố Sydney, Úc. Nguồn: Reuters.

Ủy ban Công bằng Việc làm cho biết mức lương tối thiểu cho một tuần làm việc sẽ tăng lên 1.004,90 đô la Úc (tương đương 719 USD), tương ứng với 26,44 đô la Úc một giờ, áp dụng từ ngày 1/7. Mức tăng này cao hơn mức tăng 3,5% của năm ngoái và mức tăng 3,75% vào năm 2024, nhưng thấp hơn mức tăng từ 5% đến 6% mà các công đoàn lao động kỳ vọng.

Ủy ban cho biết chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) chắc chắn sẽ làm chậm nền kinh tế trong năm tới. Đồng thời, cơ quan này lưu ý rằng lạm phát đã tăng tốc do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Ủy ban tuyên bố: "Xem xét tất cả các vấn đề này, chúng tôi rất tiếc khi phải kết luận rằng, trong bối cảnh bất định hiện tại, việc tăng lương thực tế cho người lao động là không khả thi"

Lạm phát giá tiêu dùng đứng ở mức 4,1% trong quý đầu tiên và dự kiến sẽ đạt đỉnh 4,8% trong quý kết thúc vào tháng 6, cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu từ 2% đến 3% của ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích tại Citi cho biết quyết định tăng lương này, kết hợp với các áp lực chi phí hiện tại trong nền kinh tế, càng củng cố quan điểm của họ rằng RBA sẽ tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay vào tháng 8 tới, lên mức 4,6%.

Citi nhận định: "Chúng tôi đã ghi nhận những rủi ro lạm phát gia tăng trong nửa cuối năm và điều này sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới. Việc tăng lương tối thiểu chỉ làm trầm trọng thêm chi phí ngày càng tăng của các doanh nghiệp do cuộc xung đột ở Trung Đông".

Phía ngân hàng Westpac cho biết mức tăng này lớn hơn mức 4,25% mà họ dự kiến và báo hiệu một số rủi ro gia tăng đối với tăng trưởng tiền lương. Họ bổ sung thêm rằng "có rủi ro là kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, khiến công việc của RBA trở nên khó khăn hơn."

RBA đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay lên mức 4,35%, đảo ngược chính sách nới lỏng của năm ngoái do giá năng lượng tăng vọt. Nhu cầu tiêu dùng đã bắt đầu hạ nhiệt, khi chi tiêu hộ gia đình trong tháng 4 sụt giảm, giá nhà chững lại và tỷ lệ thất nghiệp nhích lên cao hơn.

Thị trường hoán đổi hiện phản ánh 7% khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất lần thứ tư vào tháng tới, đồng thời định giá tổng cộng 23 điểm cơ bản thắt chặt cho năm nay.

Lê Quý