Ứng cử viên HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, cam kết thúc đẩy phát triển nông thôn
Ngày 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Chiên Đàn với các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 11.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm 5 ứng cử viên: Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP Đà Nẵng; ông Trương Minh Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng số, Sở Khoa học và Công nghệ; ông Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; bà Trương Thị Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Địa bàn ứng cử của Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã Tây Hồ, Chiên Đàn và Phú Ninh.
Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động như: thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; tăng cường đào tạo nghề cho thanh niên; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nông nghiệp bền vững; hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.
Cử tri xã Chiên Đàn đánh giá cao chương trình hành động, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân và đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ.

Trình bày chương trình hành động, Giám đốc Sở KHCN TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết, sẽ tập trung tham mưu HĐND, UBND thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, miền núi, đặc biệt là giao thông liên xã, kết nối vùng; hệ thống điện, viễn thông, nước sinh hoạt và hạ tầng số, dữ liệu dùng chung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực ứng phó, giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu; sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế số và giảm nghèo bền vững.
Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách dành cho khu vực nông thôn, miền núi; kiến nghị điều chỉnh những chính sách còn bất cập, nhất là trong quản lý, bảo vệ rừng và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Cùng với đó là khuyến khích liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị nông sản gắn với chế biến sâu, phát triển thương hiệu và sản phẩm OCOP để nâng cao thu nhập cho người dân.