Ứng viên sáng giá nhất Top 16 Người đẹp Nhân ái tại Miss World Vietnam 2023 là ai?

Vân Vân 16/06/2023 09:38

Sau đêm chung khảo Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Top 40 thí sinh tiếp tục tranh tài tại phần thi Người đẹp Nhân ái. Ngay sau phần thi, BTC Miss World Vietnam gọi tên Top 16 thí sinh sáng giá bước vào vòng 2.

Thí sinh Miss World Vietnam 2023 tranh tài trong phần thi Người đẹp Nhân ái.

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, BTC Miss World Vietnam 2023 hé lộ những hoạt động của Top 16 Người đẹp Nhân ái trước thềm chung kết cuộc thi diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định). Theo đó, sau đêm chung khảo, Top 40 thí sinh tiếp tục tranh tài tại phần thi Người đẹp Nhân ái.

BTC Miss World Vietnam 2023 cho biết, tại phần thi quan trọng này, dàn thí sinh sẽ trình bày những dự án nhân ái của mình hoặc những ý tưởng mới để thuyết phục ban giám khảo.

Cụ thể, thành viên ban giám khảo của vòng thi Người đẹp Nhân ái gồm: Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Chủ tịch kiêm Trưởng BTC Miss World Vietnam; Diễn viên Vân Trang; Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương; Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Hoa hậu Mai Phương là Ban giám khảo trong phần thi nắm nay.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là người chiến thắng giải Người đẹp Nhân Ái tại Miss World Vietnam 2022.

Trước đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là người chiến thắng giải Người đẹp Nhân Ái tại Miss World Vietnam 2022. Ngoài ra, cô còn chiến thắng tại phần thi Người đẹp Thời trang, ghi tên vào top 6 Người đẹp Bản lĩnh và top 5 Người đẹp Tài năng trước khi dành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022.

“Trải qua các vòng thi nổi bật trong đó các dự án giúp đỡ các em nhỏ trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa như là mang tri thức đến cho các em nhỏ bằng các xây dựng tủ sách, thư viện cũng như giúp các em nhỏ đến trường, dạy học cho các em. Xây dựng mái ấm cho những trẻ em mồ côi, nhận nuôi các em nhỏ đến khi 18 tuổi.

Thí sinh trong Top 40 tự tin trình bày dự án của mình trong vòng sơ khảo Người đẹp Nhân ái thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023.

Bên cạnh đó, cũng có một số chủ đề ấn tượng như bảo vệ sức khỏe tinh thần, giáo dục thể chất, xây dựng mái nhà tình thương cho những chú chó mèo bị bỏ hoang, quỹ hỗ trợ những bệnh nhân ung thư, giúp đỡ những trẻ em HIV, dự án hiến tóc cho những bệnh nhân ung thư vú, bảo vệ tử cung của phụ nữ hay làm thế nào để duy trì quỹ “Cháo yêu thương” để cung cấp những phần ăn hàng ngày cho những người khó khăn”, đại diện BTC thông tin.

Theo BTC, các dự án nhân ái của thí sinh năm nay thể hiện nhiều sự tâm huyết, điển hình là thí sinh Phạm Hương Anh (SBD 404) mang đến 5 dự án nhân ái dù chỉ mới vừa tròn 18 tuổi. Trong đó có dự án nghiên cứu khoa học về bình hâm nóng nước sinh hoạt hằng ngày cho các hộ gia đình trên vùng cao, vùng xa bằng năng lượng mặt trời và pin ac-quy.

BTC Miss World Vietnam đưa ra quyết định 16 thí sinh bước tiếp vào vòng 2 của phần thi này dù theo thể lệ hằng năm là 12 người đẹp.

Kết thúc phần thi, BTC Miss World Vietnam chính thức công bố Top 16 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng 2 Người đẹp Nhân ái bao gồm: Nguyễn Ngân Hà (SBD 051); Đào Thị Hiền (SBD 064); Phạm Hương Anh (SBD 404); Nguyễn Minh Trang (SBD 012); Đoàn Minh Thảo (SBD 433); Trần Thị Phương Nhung (SBD 055); Võ Quỳnh Thư (SBD 164); Nguyễn Thị Phượng (SBD 039); Nguyễn Hồng Thanh (SBD 203); Trần Thị Khánh Ly (SBD 079); Mai Thị Hà Thu (SBD 068); Đỗ Thị Phương Thanh (SBD 102); Huỳnh Trần Ý Nhi (SBD 014); Huỳnh Minh Kiên (SBD 512); Bùi Khánh Linh (SBD 211) và Trần Thị Thoa Thương (SBD 420).

Được biết, Top 16 thí sinh sẽ được chia thành 4 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 thành viên sẽ thực hiện những dự án khác nhau và thực hiện từ 13/6 đến ngày 30/6. Giải Người đẹp Nhân ái sẽ được ban giám khảo đánh giá và công bố vào đêm chung kết Miss World Vietnam 2023 diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định) vào tháng 7 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ứng viên sáng giá nhất Top 16 Người đẹp Nhân ái tại Miss World Vietnam 2023 là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO