Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lan toả sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lan toả sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 12/12, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP Hải Phòng cùng toàn thể các linh mục, tu sĩ, Ủy viên Trung ương UBĐKCGVN.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PT. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PT. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN Trần Quang Vinh nhấn mạnh năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của Giáo hội Công giáo toàn cầu; đồng thời là năm đánh dấu những bước chuyển trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, UBĐKCGVN tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối tin cậy” giữa đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN Trần Quang Vinh báo cáo kết quả công năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: PT. 
Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN Trần Quang Vinh báo cáo kết quả công năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: PT. 

Điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là thành công của Đại hội thi đua toàn quốc “Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025”, diễn ra ngày 10-11/9/2025 tại Hà Nội, quy tụ gần 400 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 7 triệu người Công giáo cả nước. Nhiều tập thể và cá nhân được vinh danh vì thành tích xuất sắc trong sản xuất – kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo người nghèo, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” được triển khai hiệu quả. Nhiều giáo dân tại các xứ, họ đạo đã tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp công sức, kinh phí xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi; xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp và giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều mô hình được đánh giá cao như “Giáo xứ sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Xứ đạo bình yên – không tệ nạn”, “Xứ – họ đạo an toàn về an ninh trật tự”.

Trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, các hộ gia đình và doanh nghiệp Công giáo tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển trang trại công nghệ cao, thủy sản, làng nghề, hợp tác xã…, tạo hàng chục nghìn việc làm và đóng góp lớn cho an sinh xã hội. Các hoạt động hỗ trợ vốn vay không lãi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất tiếp tục được duy trì, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế và từ thiện xã hội, các dòng tu và tổ chức Công giáo mở rộng giáo dục mầm non, triển khai mô hình trông trẻ cộng đồng cho con em công nhân; xây dựng mô hình giáo dục nội trú cho trẻ em dân tộc thiểu số. Hệ thống phòng khám từ thiện Công giáo mỗi năm khám – chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người nghèo, người yếu thế. Các hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình nghĩa, bếp ăn từ thiện, chăm sóc người vô gia cư… được triển khai sâu rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt trong hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão lũ.

Về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhiều mô hình xanh được nhân rộng như “Giáo xứ không rác thải nhựa”, “Xứ đạo xanh – sạch – đẹp”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”.

Tập trung hoàn thiện tổ chức

Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN Trần Xuân Mạnh khẳng định: “Năm 2025 là một năm đặc biệt nhiều thách thức nhưng mở ra cơ hội đối với đồng bào Công giáo và hệ thống UBĐKCGVN. Chúng tôi nhận thấy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng Công giáo không chỉ tiếp tục được duy trì mà còn phát triển sâu rộng, đa dạng và ngày càng thực chất. Tinh thần “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “kính Chúa - yêu nước” đã được thể hiện sinh động qua hàng vạn việc làm thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống UBĐKCGVN theo yêu cầu mới. Từ thực tiễn sáp nhập đơn vị hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp, UBĐKCGVN đã hoàn thành sắp xếp từ 42 Ủy ban cấp tỉnh còn 25 Ủy ban, đồng thời kết thúc hoạt động Ban đoàn kết Công giáo cấp huyện và khảo sát việc thành lập Ban đoàn kết Công giáo cấp xã, phường. Việc hướng dẫn, ban hành văn bản và tổng hợp báo cáo được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Văn phòng Trung ương UBĐKCGVN cũng hoàn tất điều chỉnh nhân sự; “Báo Người Công giáo Việt Nam” được sáp nhập và hoạt động với tên gọi mới Đặc san Người Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Trần Xuân Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PT.  
Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Trần Xuân Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PT.  

Năm 2026, UBĐKCGVN sẽ tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức sau sáp nhập; Đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông và xây dựng cơ sở dữ liệu; Phát triển phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất; Tăng cường vai trò cầu nối giữa Nhà nước - Giáo hội, giáo dân.

Hội nghị đã hiệp thương suy cử bổ sung 3 vị ủy viên Trung ương UBĐKCGVN là các linh mục tiêu biểu thay thế cho 3 vị uỷ viên nghỉ do tuổi cao, sức yếu.

Lãnh đạo Trung ương UBĐKCGVN tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Cường.  
Lãnh đạo Trung ương UBĐKCGVN tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Cường.  

Nhân dịp này, Ban Thường trực Trung ương UBĐKCGVN đã ghi nhận, biểu dương và ban hành Quyết định tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 8 cá nhân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập tặng hoa và quà lãnh đạo Trung ương UBĐKCGVN nhân dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: Phạm Cường. 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập tặng hoa và quà lãnh đạo Trung ương UBĐKCGVN nhân dịp Giáng sinh 2025. Ảnh: Phạm Cường. 
Kết thúc hội nghị, Trung ương UBĐKCGVN tổ chức gặp mặt mừng Lễ Giáng sinh 2025 và chào đón năm mới 2026, thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Thay mặt Thành uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập kính chúc các quý vị linh mục, tu sĩ, cùng toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, chan hòa yêu thương; một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. 

Phương Thanh