Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Vai trò nòng cốt của người có uy tín ở cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vai trò nòng cốt của người có uy tín ở cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ người có uy tín, qua đó phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.

Nhờ được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, đội ngũ người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình.
Nhờ được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, đội ngũ người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình.

Lạng Sơn hiện có 1.602 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ở mỗi thôn bản, họ là những người gần dân, hiểu dân, nói dân nghe và làm dân tin. Từ vận động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, đến hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn an ninh trật tự, ở đâu cũng có dấu ấn của đội ngũ người có uy tín.

Tại thôn Nà Pục (xã Văn Lãng) ông Hà Văn Quyền – người có uy tín của thôn luôn được nhân dân tin tưởng, quý trọng. Thôn hiện có 50 hộ, chủ yếu là đồng bào Nùng; đời sống còn nhiều khó khăn. Trong quá trình triển khai các chương trình, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), ông Quyền luôn tích cực tham gia các cuộc họp bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường hợp khó khăn để bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần “dân giúp dân”, ông còn vận động bà con trong thôn đóng góp ngày công tháo dỡ, san lấp mặt bằng, hỗ trợ các hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở nhằm giảm chi phí, sớm ổn định cuộc sống. Song song với đó, ông tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; khuyến khích phát triển kinh tế gia đình gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cũng bằng sự tận tâm và uy tín cá nhân, ông Hà Văn Minh – người có uy tín thôn Pác Ca đã trở thành “đầu tàu” trong nhiều phong trào ở Văn Lãng. Ông trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các dự án phát triển sản xuất; vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, cùng với các tổ chức đoàn thể, ông Minh đã vận động nhân dân đóng góp 14,7 triệu đồng và 150 ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn – một công trình thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cộng đồng.

Ở thôn Pá Phào, xã Quan Sơn, ông Nguyễn Văn Mong, dân tộc Tày, người có uy tín của thôn, lại ghi dấu ấn ở vai trò hòa giải. Thôn có 45 hộ, 100% là người Tày. Những năm trước, khi phong trào phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, nhất là trồng cây công nghiệp diễn ra mạnh mẽ, thôn thường phát sinh tranh chấp đất đai do lấn chiếm hoặc ranh giới chưa rõ ràng. Trước những mâu thuẫn ấy, với vai trò là người có uy tín, thành viên Tổ hòa giải, ông Mong cùng các thành viên trực tiếp đến từng hộ dân để can thiệp, khuyên giải.

Theo ông Mong, kinh nghiệm quan trọng nhất là ưu tiên hòa giải trên cơ sở tình cảm gia đình, làng xóm; khi cần thiết mới phối hợp với cán bộ địa chính xã để xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật. Nhờ cách làm mềm dẻo nhưng kiên quyết, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Thực tiễn cho thấy, để người có uy tín thực sự phát huy vai trò “cầu nối”, bên cạnh tâm huyết và uy tín cá nhân, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động là yếu tố then chốt. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Văn Hoa