Vận động bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump, Clinton đại thắng
Ứng cử viên tranh chức Tổng thống Mỹ sừng sỏ của đảng Cộng hòa Donald Trump và Hillary Clinton (đảng Dân chủ) tiếp tục thế thắng như chẻ tre sau khi giành hàng loạt chiến thắng lớn trong các vòng bầu cử hôm thứ Ba vừa qua và mở ra khả năng họ sẽ đối đầu trực tiếp để giành ghế Tổng thống nước Mỹ trong cuộc tổng tuyển cử chính thức sắp tới.

Ông Trump và bà Clinton đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tổng tuyển cử giành chức Tổng thống (Nguồn: VOA).
Tới thời điểm này, người ta lại một lần nữa được chứng kiến sức mạnh chính trị khó hiểu của nhà tài phiệt Donald Trump khi ông giành chiến thắng ở hàng loạt bang gồm Maryland, Delaware, Pennsylvania, Connecticut và đảo Rhode. Trong khi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng giành chiến thắng lớn tại các bang Maryland, Delaware và Connecticut. Còn đối thủ của bà- ông Bernie Sanders chỉ có chiến thắng duy nhất tại đảo Rhode.
Chiến thắng của ông Trump tiếp nối đà thắng kể từ sau khi giành trọn bang New York, giúp ông tiến gần hơn tới việc giành được đủ 1.237 đại biểu để trở thành ứng viên duy nhất phía đảng Cộng hòa đứng ra tranh cử Tổng thống.
“Đây là đêm lớn nhất đối với tôi”- ông Trump nói sau chiến thắng đêm 26/4, “Tôi tự nhận mình là ứng viên duy nhất là hoàn toàn có cơ sở”.
Phía đảng Dân chủ, những chiến thắng lớn của bà Clinton càng củng cố vị trí hàng đầu của bà và nó có nghĩa rằng đã đến lúc đối thủ của bà- ông Bernie Sanders nên từ bỏ cuộc đua này. Bà Clinton đã bước lên khán đài tại Philadelphia trong đêm bầu cử để ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ.
“Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta sẽ trở lại Philadelphia với số phiếu bầu và số đại biểu cam kết nhiều nhất”- bà Clinton tuyên bố- “Và chúng ta sẽ cùng đoàn kết lại đảng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, và xây dựng một nước Mỹ nơi mà chúng ta có thể giúp đỡ thay vì đấu đá lẫn nhau”.
Hướng tới tổng tuyển cử
Giờ đây, khi gần như nắm chắc phần thắng phía đảng Dân chủ trong tay, bà Clinton bắt đầu công kích Donald Trump để tranh thủ lá phiếu từ các nữ cử tri, chuẩn bị cho tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
“Có một hôm, ông Trump từng cáo buộc tôi, vì theo ông ấy nói là tận dụng lợi thế là phụ nữ”- bà Clinton nói- “Nếu việc muốn đấu tranh vì chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trả lương công bằng cho phụ nữ bị lên án như vậy, hãy cứ đối đầu với tôi”.
Ông Trump đã phản công lại trong tuyên bố chiến thắng của mình: “Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm như vậy. Bà ấy chả có gì khác ngoài lợi thế phụ nữ. Nói thẳng ra, nếu bà Clinton mà là một người đàn ông, tôi nghĩ có lẽ bà ấy chỉ nhận được 5% số phiếu bầu. Và điều tốt đẹp khác là phụ nữ không thích bà ta, được chứ?”.
Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, ông Trump đã giành thêm ít nhất 142 đại biểu, nâng tổng số đại biểu của ông lên 988, so với 568 của Ted Cruz và 152 của John Kasich. Bà Clinton giành được ít nhất 214 đại biểu, nâng tổng số đại biểu lên 2.168, trong đó gồm 1.666 đại biểu cam kết và 502 siêu đại biểu. Ông Sanders hiện nắm giữ 1.401 đại biểu, gồm 1.359 đại biểu cam kết và 42 siêu đại biểu.
Có nhiều tín hiệu cho thấy khả năng ông Sanders chuẩn bị thay đổi chiến lược của mình, dù đã từng tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. Trong tuyên bố sau khi kết quả bỏ phiếu vừa qua được công bố, ông Sanders khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục cho đến khi lá phiếu cuối cùng được bỏ.
Nhưng dù liên tục nhắc đến việc sẽ đấu tranh cho các vấn đề mà đảng Dân chủ sẽ đem ra tranh luận vào tháng 11 tới, ông Sanders lại không cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy cho chiến thắng của bản thân trong cuộc chạy đua này nữa.
Lật ngược thế cờ?
Về phía đảng Cộng hòa, các đối thủ của Trump dường như chỉ còn một cơ hội cuối cùng để ngăn chặn ông giành vị trí ứng viên duy nhất của đảng ra tranh cử Tổng thống, bằng cách đánh bại ông trong cuộc bỏ phiếu kín ở bang Indiana diễn ra vào tuần tới. Cruz, trả lời phỏng vấn trước khi vòng bỏ phiếu kết thúc, đã chỉ trích giới truyền thông vì cái mà ông gọi là đánh giá quá sớm về ứng viên đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống- ông Trump và bà Clinton. Ông còn dự đoán rằng cục diện sẽ thay đổi vào tuần tới.
“Tôi có tin vui cho các bạn, chiến dịch này sẽ trở lại một viễn cảnh xán lạn hơn”- ông Cruz ám chỉ tới vòng bỏ phiếu kín ở Indiana.
Tuy nhiên, ông Trump không thèm mảy may chú ý đến tuyên bố này mà đã bắt đầu để tâm tới cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới. Nhà tài phiệt địa ốc tai tiếng này cũng rục rịch chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử toàn quốc của mình, trong đó gồm chính sách ngoại giao lớn mà ông đã vạch ra cho nước Mỹ nếu lên làm Tổng thống.