Vẫn “nóng” chuyện pháo lậu
Càng sát Tết Bính Ngọ, tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ các tuyến biên giới đến khu dân cư, từ đường dây quy mô lớn đến những vụ việc ngay trong học đường, pháo lậu đang đặt ra nhiều cảnh báo về an ninh, an toàn xã hội.
Những ngày cuối tháng 1, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn. Ngày 27/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng công an, hải quan phá vụ án vận chuyển pháo hoa nổ trái phép xuyên biên giới.
Cụ thể, chiều 26/1, tại khu vực bãi chờ nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp cùng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Chi cục Hải quan khu vực VIII, phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 14C-277.77, kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 14R-004.34, bên trên có container số hiệu KKFU9040682 kẹp chì niêm phong bằng nhựa số CFW27766, do Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1983, trú tại thôn 19 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, vận chuyển 165kg pháo hoa nổ trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam. Đối tượng điều khiển phương tiện khai nhận mua số pháo này bên kia biên giới, đưa về Việt Nam nhằm bán kiếm lời trong dịp Tết.
Trước đó không lâu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng khối lượng tang vật khoảng 1.050 kg. Số pháo được ngụy trang, vận chuyển qua các tuyến đường biên giới, cho thấy hoạt động buôn lậu pháo nổ xuyên quốc gia vẫn âm thầm diễn ra, đặc biệt khi nhu cầu thị trường tăng cao vào thời điểm cuối năm.
Không chỉ ở tuyến biên giới, pháo lậu còn thẩm lậu sâu vào nội địa. Tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệt phá vụ mua bán, tàng trữ hơn 6,3 tấn pháo nổ, thu giữ tại nhiều địa điểm khác nhau, từ nơi giao dịch đến kho cất giấu trong khu dân cư.
Cùng với quy mô lớn, thủ đoạn buôn bán, vận chuyển pháo nổ ngày càng tinh vi. Pháo được chia nhỏ, ngụy trang trong các kiện hàng thực phẩm, quà Tết, vận chuyển bằng xe ôm công nghệ hoặc giao dịch ban ngày trên các tuyến phố đông người nhằm tránh sự chú ý. Thậm chí, một số cơ sở kinh doanh không đúng ngành nghề như cửa hàng điện thoại, đồ điện tử cũng bị phát hiện bày bán pháo hoa không phép, khiến mặt hàng cấm này dễ dàng len lỏi vào đời sống thường nhật.
Đáng lo ngại hơn, pháo nổ không chỉ gắn với các đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp mà còn xuất hiện trong môi trường học đường. Tại Nghệ An, lực lượng công an phát hiện một nam sinh lớp 8 tự chế tạo hơn 3.000 quả pháo nổ ngay trong phòng ngủ, mua tiền chất và vỏ pháo trên mạng xã hội để bán cho bạn bè cùng trường.
Trước thực trạng này, lực lượng công an các địa phương đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền. Trung tá Trần Văn Cường - Trưởng Công an phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết đơn vị đã tập trung lực lượng kiểm soát các tuyến phố có mật độ giao thương lớn, các điểm giao nhận hàng hóa, đồng thời phối hợp với tổ dân phố, hội đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác phòng, chống pháo nổ không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Khi pháo lậu vẫn còn “đất sống” nhờ nhu cầu sử dụng trái phép, khi phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến những biểu hiện bất thường của con em mình, thì nguy cơ mất an toàn vẫn luôn hiện hữu.
Pháo hoa nổ là mặt hàng cấm, nhưng phía sau mỗi vụ việc bị phát hiện không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật, mà còn là lời cảnh báo về an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong dịp Tết. Càng gần thời khắc chuyển giao năm mới, việc kiểm soát pháo nổ càng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ hơn - từ biên giới đến nội đô, từ lực lượng chức năng đến từng gia đình, khu dân cư.