Báo Đại Đoàn Kết Bất động sản

Vật liệu xây dựng “gắn nhãn xanh”không có định lượng rất khó triển khai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vật liệu xây dựng “gắn nhãn xanh”không có định lượng rất khó triển khai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là nhận định đáng chú ý của ông Trần Bá Việt, Phó chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam tại hội thảo "Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững" do báo Xây dựng tổ chức chiều 5/5.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TC
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: TC

 Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều chính sách, văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển, khuyến khích sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu tái chế, vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu phát thải thấp và các sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện môi trường. Nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước đã từng bước tiếp cận các hệ thống chứng nhận xanh, chứng nhận môi trường và các yêu cầu kỹ thuật cao của thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh của ngành vật liệu xây dựng vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo ra một định hướng rất quan trọng để ngành vật liệu xây dựng phát triển theo chiều sâu hơn, hiện đại hơn, xanh hơn.

Cùng với đó, Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg là nền tảng định hướng dài hạn để ngành vật liệu xây dựng chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, chất lượng và hiệu quả tài nguyên.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng nói chung, lĩnh vực vật liệu xây dựng nói riêng, chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm.

Tại phiên thảo luận, TS Nguyễn Công Giang, nguyên Trưởng khoa Công trình ngầm, Trường Đại học Kiến trúc đưa ra góc nhìn thực tế qua quá trình học tập và khảo sát tại Nhật Bản, cho thấy đất nước này không phụ thuộc quá nhiều vào điều hòa, mà thay vào đó tận dụng vật liệu xanh và giải pháp thiết kế để đảm bảo khí hậu tự nhiên trong công trình.

“Vì vậy, theo tôi, để phát triển bền vững, cần thay đổi tư duy trong thiết kế kiến trúc, hướng tới việc đưa các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, thông gió và vật liệu thân thiện môi trường vào công trình. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là định hướng lâu dài cho ngành xây dựng”, TS Giang nói.

Trong khi đó, ông Trần Bá Việt, Phó chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho rằng, trước hết cần ban hành quy chuẩn. Bởi lẽ, có quy chuẩn thì mới có thể đưa vào thiết kế các quy định khác. Khối lượng công việc là rất lớn, vì vậy cần có cách tiếp cận bài bản và đi vào thực chất.

Ông Trần Bá Việt, Phó chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam. Ảnh: TC
Ông Trần Bá Việt, Phó chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam. Ảnh: TC

Theo ông Việt, các quy định của Nghị định quản lý vật liệu xây dựng thay thế Nghị định số 09/2021/NĐ-CP phải được cụ thể hóa ngay từ khâu thiết kế. Thiết kế phải là điểm xuất phát, từ thiết kế sản phẩm, thiết kế công nghệ đến thiết kế công trình, để có thể lượng hóa rõ ràng mỗi m² công trình tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu chi phí.

“Nếu chỉ dừng ở việc “gắn nhãn xanh” mà không có chế tài, không có tiêu chí định lượng, thì rất khó triển khai trong thực tế. Do đó, nghị định cần đóng vai trò là công cụ pháp lý đủ mạnh, đưa ra các yêu cầu, tiêu chuẩn và số liệu cụ thể để làm căn cứ cho các đơn vị thiết kế, thẩm tra và phê duyệt dự án”, ông Việt nói.

Thông Chí