Xã hội

Về Kim Đài nghe chuyện dân quân 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Đình Minh 04/05/2025 19:23

Ở Ninh Bình, có một Trung đội dân quân mang tên Kim Đài đã trở thành biểu tượng sáng ngời của ý chí chiến đấu kiên cường nơi cửa biển khi đã 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ.

Lũy thép Kim Đài

Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, khu vực Kim Đài (thuộc xã Kim Chính, huyện Kim Sơn) là một trong những điểm bắn phá ác liệt của Đế quốc Mỹ, do đây là vùng giao nhau của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, là nơi sông Đáy, sông Vạc đổ ra biển và là khu vực trọng yếu về cả đường biển, đường bộ và đường không.

Để bảo vệ vùng chiến lược này, vào tháng 10/1960, Huyện ủy và cơ quan Quân sự huyện Kim Sơn đã thành lập Trung đội dân quân Kim Đài gồm 42 người, tập hợp từ dân quân, du kích của các xã trong toàn huyện.

img_20250425_142031.jpg
Ông Phạm Ngọc Chương, nguyên Phó Trung đội trưởng Trung đội dân quân Kim Đài. Ảnh: Đình Minh

Ông Phạm Ngọc Chương, nguyên Phó Trung đội trưởng Trung đội dân quân Kim Đài, năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những trận đánh ác liệt 60 năm về trước. 'Vào ngày 6/9/1965, chỉ bằng những khẩu súng trường K44, Trung đội đã hạ một chiếc máy bay của địch. Tiếp nối chiến công ấy, ngày 16/8/1966 rồi ngày 3/5/1967, Trung đội tiếp tục bắn rơi thêm 2 máy bay của không lực Mỹ tại trận địa Kim Đài', ông Chương nói.

Từ tháng 4/1972, Mỹ quay trở lại đánh phá Ninh Bình với cường độ dày đặc và ác liệt hơn, đặc biệt, chúng thường xuyến tấn công vào ban đêm khiến quân ta rất khó chống trả. Để thay đổi tình thế, sau quá trình trinh sát, các thành viên trong Trung đội đưa ra quyết định mạo hiểm, đó là dời trận địa Kim Đài ra ngoài mép biển để tấn công trực diện kẻ thù. 'Sau một thời gian dài ẩn náu, cơ hội đã đến, khi vào lúc 9h sáng ngày 16/8/1972, nhiều tốp máy bay địch xuất hiện từ ngoài khơi, bay vào đất liền rồi quay trở ra biển sau khoảng 30 phút. Nhắm đúng thời cơ đó, chúng tôi cho khai hỏa pháo 12 ly 7, khiến một máy bay địch trúng đạn, bốc cháy rồi lao xuống biển', ông Chương nhớ lại.

img_20250425_142033.jpg
Những dấu tích còn lại của trận địa Kim Đài năm xưa. Ảnh: Đình Minh

Tiếp đà hưng phấn, vào ngày 30/9/1972, Trung đội dân quân Kim Đài tiếp tục bắn hạ một máy bay địch, nâng tổng số máy bay Mỹ bị hạ lên con số 5, góp công lớn vào thành tích bắn rơi 90 máy bay Mỹ của quân và dân Ninh Bình. Với những thành tích vang dội ấy, Trung đội dân quân Kim Đài vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba. Năm 1969, Trung đội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Quân dân một lòng

Bà Trần Thị Hoa, con gái của cố Trung đội trưởng Trần Mạnh Thùy (trú xóm Kim Đài) cho biết: Năm 15 tuổi, gia đình bà chuyển khẩu từ xã Đồng Hướng về xã Kim Chính để cùng nhau xây dựng Trung đội dân quân Kim Đài. 'Thời ấy, bố tôi và các đồng đội gắn bó, quý trọng nhau như ruột thịt. Khi còn nhỏ, tôi thường phụ giúp đơn vị nấu cơm, đến khi đủ tuổi thì tôi trực tiếp tham gia chiến đấu', bà Hoa nói.

ps_dan_quan_kim_dai_diem_tua_vung_chac_noi_cua_bien_p_nhung_00_01_00_21_still002_10163715042025 (1)
Bà Trần Thị Hoa, con gái cố Trung đội trưởng Trần Mạnh Thùy. Ảnh: P.N

Theo bà Hoa, ngày ấy, vùng đất Kim Đài còn hoang vu, cỏ, lau, sậy mọc um tùm. Trên bầu trời, máy bay địch thường xuyên do thám, sẵn sàng trút bom bất cứ khi nào. Dù khó khăn, hiểm nguy, gian khổ là vậy, nhưng với tình yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc, đã biến những người xa lạ thành một tập thể vững mạnh, đoàn kết chiến đấu dưới lá cờ của Đảng.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Đỗ Văn Trình - Chủ tịch UBND xã Kim Chính cho biết: Để ghi nhớ những chiến công của Trung đội dân quân Kim Đài, năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã quyết định đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo khu du kích Kim Đài và các hạng mục phụ trợ, đến năm 2024 thì khánh thành. 'Từ khi hoàn thành, khu du kích Kim Đài đã đón nhiều lượt khách tham quan, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ', ông Trình nói.

Thượng tá Ngô Xuân Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn cho biết: Trong cuốn 'Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập 1 (1930 - 1975)' đã nêu rõ: Từ tháng 5/1965 - 11/1968, quân và dân Ninh Bình phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 61 máy bay Mỹ, với nhiều đơn vị lập chiến công xuất sắc, trong đó, có dân quân Kim Đài bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh.

'Năm tháng sẽ qua đi, nhưng những chiến công của Trung đội dân quân Kim Đài năm xưa sẽ mãi được lưu giữ, trao truyền, thể hiện ý chí và tinh thần đoàn kết một lòng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước', Thượng tá Nam khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về Kim Đài nghe chuyện dân quân 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ