Vé tàu xe, máy bay Tết bắt đầu “nóng”
Còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng ở thời điểm này đông đảo người dân sống và làm việc ở khu vực phía Nam bắt đầu tìm kiếm vé tàu xe, máy bay di chuyển về quê dịp Tết, khiến thị trường vé bắt đầu “nóng”.
Ngoài phương tiện công cộng thông thường, vài năm gần đây, di chuyển bằng xe ô tô cá nhân cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.
Vé dễ mua nhưng giá cao
Sau khi lịch nghỉ Tết của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, của học sinh, sinh viên… được “chốt”, nhiều người dân ở khu vực phía Nam bắt đầu mua vé hồi hương đón Tết Nguyên đán. Phương tiện được chọn lựa nhiều nhất là máy bay, xe khách và tàu hoả. Trong khi đó, dù chưa có thống kê chính thức nhưng số lượng người dân di chuyển bằng xe cá nhân (ô tô) có xu hướng “bùng nổ” do mạng lưới đường bộ cao tốc ngày càng thuận tiện.
Chị Nguyễn Thị Thuỳ, 34 tuổi, một giáo viên ở xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) cho biết vừa đặt 3 vé máy bay khứ hồi để về Phú Thọ ăn Tết với gia đình. “Giá vé máy bay sau ngày 23 Tết hạng phổ thông dao động ở mức 3,5 tới 4 triệu đồng/hành khách tuỳ theo giờ bay, hãng hàng không. Do có người nhà đón ở sân bay Nội Bài nên tôi mua vé bay đêm, chỉ có 3,6 triệu đồng/vé ở ngày 24 Tết. Tức là chiều hôm đó dạy xong thì đêm gia đình bay về quê luôn, rất thuận tiện. Đi máy bay hơi mắc so với các phương tiện khác nhưng bù lại mình tiết kiệm được thời gian, về quê thăm bà con họ hàng, vui chơi” - chị Thuỳ chia sẻ.

Theo chị Thùy, năm nay giá vé máy bay dịp Tết cao hơn năm ngoái nhưng mua lại khá dễ dàng, thuận lợi. Khi đặt vé trên các trang bán trực tuyến, gần như tất cả các ngày, khung giờ đều có vé sẵn.
Tương tự, nhiều người cũng cho biết vé máy bay Tết hiện nay khá dễ mua do có nhiều hãng hàng không cạnh tranh, tăng chuyến nên nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, giá vé lại ở mức cao nên khiến nhiều gia đình phải cân nhắc. Khảo sát một số trang bán vé máy bay trực tuyến tại các chặng từ TPHCM đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng… cho thấy giá vé đi Hà Nội hay Vinh, Hải Phòng không chênh lệch nhiều. Trong khi đó, chặng từ TPHCM đi Đà Nẵng dao động ở mức từ 1,2 - 3 triệu đồng/vé ở khung thời gian một tuần trước Tết. Khác với chặng TPHCM đi các tỉnh phía Bắc, giá vé chặng ngắn từ TPHCM đi Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Gia Lai... có sự chênh lệch lớn giữa khung thời gian, ngày đi.
Ngoài giá vé máy bay Tết ở mức cao, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất còn khuyến cáo hành khách di chuyển dịp tết Bính Ngọ về hành lý xách tay mang theo. Theo dự báo, việc kiểm soát (gồm cân, đo kích cỡ) các gói hành lý của hành khách năm 2026 này sẽ rất gắt gao, với tất cả các hãng hàng không. Vì vậy, hành khách tới sân bay sớm để làm thủ tục lên máy bay, thủ tục ký gửi hành lý cũng như mua các gói cước phí dành cho hành lý. Việc mang theo hành lý quá quy định sẽ bị kiểm soát chặt và phạt nặng, gián tiếp đẩy chi phí của chuyến bay tăng lên.
Vé xe khách thương hiệu khó mua
Bắt đầu mở bán từ tháng 9/2025, dịp tết Bính Ngọ 2026 này ngành đường sắt tung ra thị trường khoảng 330.000 vé tàu, chủ yếu là chặng từ ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đi các ga ở miền Trung, miền Bắc. Vé tàu Tết năm nay cũng tặng nhẹ so với năm trước. Theo ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, giá vé tàu Tết năm nay tăng do ngành đường sắt đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Mức vé cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP, giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách muốn có không gian riêng tư. Ở các chặng khác, tuỳ từng loại khoang, ngày đi, ga đi, ga đến mà giá vé có sự chênh lệch khác nhau. Cũng theo ông Lê Anh Tuấn, hành khách đi tàu Tết vẫn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như mua vé xa ngày giảm 5-15%, vé tập thể giảm 2-12%, khứ hồi giảm 5% chặng về, sinh viên giảm 10-20%.

Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm mới là năm nay hành khách mua vé chặng ngắn (từ ga Sài Gòn đi các ga miền Trung) khá dễ dàng, thay vì phải đợi các vé chặng dài bán trước. Việc này giúp nhiều hành khách có nhu cầu đi tàu lửa về các ga ở miền Trung dễ dàng “chốt” vé sớm từ vài tuần trước Tết.
Sau phương tiện máy bay và tàu hỏa, xe khách là lựa chọn của đông đảo người lao động nhờ tính linh hoạt và mạng lưới phủ rộng, giá mềm hơn khá nhiều. Tuy nhiên, giá vé của những nhà xe có thương hiệu, uy tín như Phương Trang, Hoàng Long, Văn Minh… cho các chặng từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc lại không dễ mua. Theo đó, hiện nay một số nhà xe thương hiệu chưa chính thức mở bán Tết mà chỉ cho phép hành khách đặt chỗ (có gửi trước tiền cọc) thông qua app, số tổng đài, trang web, số điện thoại… Chính vì chưa chính thức bán vé nên nhiều hành khách tỏ ra lo lắng, đang nghe ngóng để tìm kiếm các nhà xe khác. Được biết, giá vé giữa các nhà xe có sự chênh lệch khá lớn. Cụ thể, giá vé cho chặng TPHCM đi Hà Nội của các hãng có thương hiệu ở mức 1,1 - 1,3 triệu đồng/vé cùng thời gian di chuyển khoảng gần 40 giờ đồng hồ. Trong khi đó, giá vé một số hãng khác có phương tiện nhỏ hơn, dao động từ 700 nghìn - 1 triệu đồng/vé từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc, tuỳ thuộc vào điểm đón/trả khách. Ngoài phương pháp bán vé truyền thống tại các bến xe thì mấy năm gần đây, việc mua bán vé xe trên mạng, qua điện, tổng đài, qua app… khá thông dụng và phổ biến hơn.
Những ngày này, ghi nhận trên nhiều hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân các tỉnh phía Nam có kế hoạch di chuyển ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc bằng ô tô cá nhân. Bên cạnh việc ô tô cá nhân đang ngày càng phổ biến, trục đường cao tốc Bắc-Nam gần như đã hoàn thiện giúp cho việc di chuyển dễ dàng, rút ngắn thời gian và chi phí cũng khá mềm. Đặc biệt, việc di chuyển bằng phương tiện ô tô cá nhân còn giúp mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ, khám phá các địa điểm du lịch dọc chiều dài đất nước khiến nhiều người hào hứng. So với các phương tiện như tàu hoả, xe khách thì di chuyển bằng ô tô cá nhân có thời gian không chênh lệch nhiều.
Số lượng vé máy bay Tết dồi dào hơn trước
Theo ghi nhận của phóng viên, một trong những nguyên nhân khiến vé máy bay Tết năm nay dồi dào là các hãng hàng không tung ra thị trường số lượng vé nhiều. Cụ thể, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến sẽ tung ra hơn 3,5 triệu ghế cho mùa Tết 2026, tăng khoảng 20% so với năm trước. Tương tự, hãng Vietjet Air cũng mở bán sớm 2,5 triệu vé. Bên cạnh đó, các hãng hàng không như Sun PhuQuoc Airways hay Bamboo Airways gấp rút nhận thêm tàu bay mới để đáp ứng cho các chặng bay về miền Trung và miền Bắc từ TPHCM ở dịp trước và sau Tết. Việc các hãng hàng không tung ra số lượng vé lớn là do nhiều hãng được tăng cường thêm máy bay cũng như hạ tầng nhà ga Tân Sơn Nhất được mở rộng với nhà ga T3 công suất 20 triệu lượt hành khách đã đưa vào khai thác.
Gần 1,3 triệu lượt khách ở 3 bến xe tại TPHCM
Theo kế hoạch từ các bến xe lớn ở TPHCM (gồm bến xe miền Tây, bến xe miền Đông mới, bến xe miền Đông cũ) dự kiến sẽ có khoảng hơn 1 triệu lượt hành khách di chuyển qua 3 bến này dịp Tết (gồm gần 1 tháng trước và sau Tết).
Ông Trần Nhân Hậu - Trưởng phòng Điều hành của Bến xe miền Tây (phường An Lạc) cho biết, dự kiến từ ngày 7/2 đến 26/2/2026 (tức 20 Tết tới mùng 10 tháng Giêng) sẽ có khoảng 37.390 lượt xe với hơn 842.000 lượt hành khách di chuyển qua bến. Đây cũng là bến xe có lượng hành khách lớn nhất ở khu vực phía Nam, với nhu cầu chủ yếu từ TPHCM đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (quãng đường dưới 450km).
Tại Bến xe miền Đông mới dự kiến phục vụ gần 8.850 lượt xe với hơn 164.000 lượt hành khách thời gian dịp Tết. Đây là bến phục vụ nhóm hành khách từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung (quãng đường lớn hơn 1000km) và các tỉnh Tây Nguyên cũ. Trong khi đó tại bến xe miền Đông cũ, dự kiến phục vụ hơn 10.600 lượt xe với trên 201.000 lượt hành khách, gồm các chặng đi miền Trung (dưới 1.000km) và các chặng gần hơn đi Đồng Nai, Lâm Đồng… Như vậy, tổng cộng 3 bến xe lớn nhất TPHCM sẽ có gần 1,3 triệu lượt hành khách di chuyển qua dịp Tết.