Báo Đại Đoàn Kết Chúng tôi lên tiếng

Vì sao dự án giao thông hơn 220 tỷ đồng ở Thái Nguyên thành đường cụt ?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vì sao dự án giao thông hơn 220 tỷ đồng ở Thái Nguyên thành đường cụt ?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có 2 dự án có giá trị lần lượt là hơn 220 tỷ và 12 tỷ đồng đã hoàn thành, nhưng trở thành đường cụt và bị bỏ hoang. Điều này khiến các công trình không phát huy được hết giá trị, trở thành “điểm đen” về sự lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Video về 2 dự án đường cụt có tổng giá trị tới hơn 230 tỷ đồng. Video: Toán Nguyễn.

Đường kết nối QL37 với đường tỉnh 269B do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành vào tháng 7/2025, nhưng đến nay công trình này trở thành đường cụt tại đoạn xóm Kiều Chính, xã Phú Bình.

Ngoài ra, một dự án kết nối khác hoàn thành từ năm 2021 cũng không thể khai thác được là cầu Kiều Chính, do UBND huyện Phú Bình cũ đầu tư với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Cả 2 dự án này trở thành đường cụt do đoạn kết nối vẫn chỉ là cánh đồng, ruộng lúa xen lẫn với cỏ dại um tùm.

Dự án đường kết nối quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B có tổng giá trị đầu tư là hơn 220 tỷ đồng. Ảnh: Toán Nguyễn.
Dự án đường kết nối quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B có tổng giá trị đầu tư là hơn 220 tỷ đồng. Ảnh: Toán Nguyễn.
Dự án đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh
Thái Nguyên hoàn thành vào tháng 7/2025. Ảnh: Toán Nguyễn.
Dự án đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên hoàn thành vào tháng 7/2025. Ảnh: Toán Nguyễn.
Tuy nhiên, đến nay công trình này trở thành đường cụt tại đoạn xóm Kiều
Chính, xã Phú Bình. Ảnh: Toán Nguyễn.
Tuy nhiên, đến nay công trình này trở thành đường cụt tại đoạn xóm Kiều Chính, xã Phú Bình. Ảnh: Toán Nguyễn.
Một số nhà dân vẫn tồn tại đánh dấu kết thúc dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh: Toán Nguyễn.
Một số nhà dân vẫn tồn tại đánh dấu kết thúc dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên thông tin: Ban được tỉnh giao làm chủ đầu tư đoạn từ đường tỉnh 269B tới xóm Kiều Chính và đã hoàn thành việc xây dựng. Đoạn chưa kết nối là do UBND huyện Phú Bình (cũ) thực hiện, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai dẫn tới tình trạng trên. 

Một dự án khác nằm trên trục kết nối QL37 và đường tỉnh 269B đã hoàn thành từ năm 2021 cũng không thể khai thác
được là cầu Kiều Chính. Ảnh: Toán Nguyễn.
Một dự án khác nằm trên trục kết nối QL37 và đường tỉnh 269B đã hoàn thành từ năm 2021 cũng không thể khai thác được là cầu Kiều Chính. Ảnh: Toán Nguyễn.
Công trình do UBND huyện Phú Bình (cũ) làm chủ đầu tư với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Ảnh: Toán Nguyễn.
Công trình do UBND huyện Phú Bình (cũ) làm chủ đầu tư với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Là đơn vị nhà thầu xây dựng cầu Kiều Chính, ông Nguyễn Thanh Kiều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng giao thông 2 Thái Nguyên khẳng định: Công trình cầu Kiều Chính được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2021 và làm thủ tục bàn giao cho chủ đầu tư vào năm 2024. Công trình đảm bảo chất lượng, nhưng cầu không được đưa vào sử dụng không phải lỗi của nhà thầu, mà là do một đầu cầu không có đường kết nối.

2 dự án có tổng giá trị 230 tỷ đồng không thể kết nối với nhau do một dự án khác do UBND huyện Phú Bình (cũ) triển khai vẫn nằm trên giấy. Hiện nhiệm vụ này được chuyển giao cho UBND xã Phú Bình thực hiện (sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện). Ảnh: Toán Nguyễn.
2 dự án có tổng giá trị 230 tỷ đồng không thể kết nối với nhau do một dự án khác do UBND huyện Phú Bình (cũ) triển khai vẫn nằm trên giấy. Hiện nhiệm vụ này được chuyển giao cho UBND xã Phú Bình thực hiện (sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện). Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo ông Nguyễn Hồng Xứng, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Phú Bình: Việc kết nối quốc lộ 37 với tuyến đường tỉnh 269B hiện chưa được thông suốt do một đoạn tuyến trùng với Dự án Khu dân cư Ngọc Xuân, trước đây do UBND huyện Phú Bình (cũ) làm chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng. Sau khi dự án được chuyển giao từ UBND huyện Phú Bình cũ, xã Phú Bình sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc còn dang dở. Hiện Dự án Khu dân cư Ngọc Xuân đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, còn vướng một số hộ dân. Chính quyền xã đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án khu dân cư Ngọc Xuân do UBND huyện Phú Bình cũ thực hiện đến nay vẫn chỉ là cánh đồng,
ruộng lúa xen lẫn với cỏ dại um tùm. Điều này khiến 2 dự án tổng đầu tư 230 tỷ đồng trở thành điểm đen về lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ảnh: Toán Nguyễn.
Dự án khu dân cư Ngọc Xuân do UBND huyện Phú Bình cũ thực hiện đến nay vẫn chỉ là cánh đồng, ruộng lúa xen lẫn với cỏ dại um tùm. Điều này khiến 2 dự án tổng đầu tư 230 tỷ đồng trở thành điểm đen về lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ảnh: Toán Nguyễn.

Toán Nguyễn