Viêng Chăn – Hà Nội: Thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp trong công tác Mặt trận

Nguyễn Phượng 28/06/2023 10:00

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Chủ trì hội đàm, về phía Thủ đô Hà Nội, có bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Về phía Thủ đô Viêng Chăn có ông Thanome Thamthong, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy viên ban Thường vụ thành uỷ Viêng Chăn, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại buổi tọa đàm.
Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại buổi hội đàm.
Đoàn đại biểu Ủy ban Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn tại hội đàm.
Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được vun đắp bằng kết tinh của biết bao thế hệ lãnh đạo, quân và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, không ngừng phát triển, trở thành một tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền. Trên cơ sở mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Thành phố Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn đã giữ vững mối quan hệ đậm sâu nghĩa tình, thường xuyên hợp tác đầu tư, hợp tác thương mại, cùng nhau hỗ trợ, hợp tác trên các lĩnh vực. Năm 2013, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn chính thức mở ra chuỗi giao lưu giữa hai tổ chức. Từ đó đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn luân phiên tổ chức các Đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên.

Hai bên tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ.
Hai bên tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại hội đàm, ông Thanome Thamthong đánh giá cao những thành tựu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hòa hợp, yêu nước của nhân dân Việt Nam. Ông Thanome Thamthong cũng vui mừng nhận thấy cùng với đà phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, hai Thủ đô, quan hệ của hai tổ chức Mặt trận trong những năm qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào. Ông Thanome Thamthong cũng tin tưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Thủ đô Viêng Chăn ký kết biên bản ghi nhớ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn ký kết biên bản ghi nhớ.

Trong khuôn khổ hội đàm, bà Nguyễn Lan Hương cũng đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, chia sẻ kết quả các mặt công tác của MTTQ thành phố Hà Nội cũng như định hướng phát triển sau này. Mong rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả, để thực hiện thắng lợi bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai Thủ đô và trao huy hiệu Thủ đô Hà Nội cho các thành viên trong đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viêng Chăn – Hà Nội: Thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp trong công tác Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO