Việt Nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý ở Biển Đông
Chiều 14/7, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao do Người phát ngôn Lê Hải Bình chủ trì, vấn đề Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài (PCA) đã nhận được nhiều sự quan tâm của các phóng viên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.
Bốn nội dung lớn trong tuyên bố của Việt Nam gửi PCA
Trao đổi về đề nghị được biết những nội dung chính trong tuyên bố của Việt Nam gửi PCA ngày 5/12/2014, Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết: Vào ngày 5/12/2014, Việt Nam có gửi tuyên bố của Bộ Ngoại giao lên PCA. Những nội dung chính của Tuyên bố có thể tóm tắt như sau: Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước bằng các biện pháp hòa bình.
Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông trong đó có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và quyền và lợi ích tại các vùng biển được xác định theo Công ước.
Việt Nam mong rằng, tòa giải thích và áp dụng các quy định liên quan của Công ước để đưa ra phán quyết công bằng và khách quan.
Việt Nam đề nghị Tòa đặc biệt quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông và Việt Nam sẽ xem xét các bước đi tiếp theo để bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia.
Quan điểm của Việt Nam về phán quyết ngày 12/7
Được hỏi: Quan điểm chính thức của Việt Nam về phán quyến của PCA, nó có đáp ứng mong đợi của Việt Nam tức là công bằng và khách quan hay không?
Ông Lê Hải Bình trả lời: “Như các bạn đã biết, vào ngày 12/7/2016 ngay sau khi PCA ra phán quyết, tôi đã có phản ứng đầu tiên. Phản ứng đầu tiên đó phản ánh quan điểm của Việt Nam đối với phán quyết. Cũng trong phản ứng đầu tiên đó, tôi cũng có thông báo là: Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung của phán quyết”.
Hòa bình, ổn định ở Biển Đông là lợi ích chung
Cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 12/7 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố ngang nhiên thực hiện thành công việc hạ cánh máy bay trên đá Vành Khăn và đá Su Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trước đó, ngày 11/7, Bộ Giao thông Trung Quốc tuyên bố hoàn thành 4 hải đăng và khởi công xây dựng hải đăng thứ 5 trên các đá của quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Người phát ngôn Lê Hải Bình nói: “Việt Nam một lần nữa khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất chấp phản đối của Việt Nam và quan ngại của cộng đồng quốc tế những hoạt động nêu trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Đó là hành động phi pháp và không thể làm thay đổi thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Ông Bình nhấn mạnh: “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và không có thêm các hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông”.
Trước thông tin cho rằng ASEAN sẽ không đưa ra Tuyên bố chung về phán quyết của PCA, Người phát ngôn nêu quan điểm: Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực.
Lập trường nhất quán của ASEAN là giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và UNCLOS nêu cao tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình,ổn định, hợp tác giữa các quốc gia.
Với câu hỏi: Việt Nam liệu có cân nhắc kiện Trung Quốc, tiến trình này có đẩy nhanh? Ông Lê Hải Bình trả lời: Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982.
Việt Nam luôn bảo hộ, tạo điều kiện cho ngư dân
Trước các câu hỏi bày tỏ lo ngại Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông, nguy cơ va chạm giữa tàu nước ngoài và ngư dân Việt Nam và sự chuẩn bị của chúng ta để đối phó với tình huống này?
Người phát ngôn Lê Hải Bình nói: Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, DOC, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông.
Về phía Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng mọi biện pháp góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Đảng, Nhà nước, và Chính phủ luôn có biện pháp giúp đỡ ngư dân Việt Nam duy trì bám biển, đánh bắt ở các ngư trường truyền thống của Việt Nam từ bao đời nay.
Cũng liên quan đến ngư dân, về vụ việc tàu hải quân Thái Lan nổ súng vào ngư dân Việt Nam và các thông tin liên quan, Người phát ngôn cho biết: Chúng tôi đã có thông tin mà phóng viên nêu vào ngày 11/7.
Thông tin thêm tới báo chí trong và ngoài nước, ông Lê Hải Bình nói: Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngư dân Tô Hồng Ngọc- người được cho là mất tích trong vụ việc nêu trên đã về đến địa phương an toàn.
Trước đó, theo đề nghị sát sao của Việt Nam, phía Thái Lan đã tích cự tìm kiếm ngư dân này.
Chiều 13/7, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã đề nghị ĐSQ Việt Nam tại Bangkok thông báo cho phía Thái Lan để dừng việc tìm kiếm.
Hiện, ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của nước sở tại để làm rõ các thông tin liên quan khác, đồng thời tiếp tục có các biện pháp giúp đỡ và bảo hộ công dân Việt Nam.
Thông tin của Tổ chức ân xá quốc tế là sai sự thật
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổ chức ân xá quốc tế ra báo cáo về tình hình trại giam ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Các thông tin mà Tổ chức ân xá quốc tế đưa ra là hoàn toàn sai sự thật. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm, thúc đẩy các quyền con người, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế. Là thành viên của 7 điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người; trong đó có Công ước chống tra tấn, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc và đẩy đủ cam kết cũng như nghĩa vụ của một quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy và bảo đảm các quyền con người.
Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy và đảm bảo các quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi”.