Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Việt Nam – Campuchia tăng tốc hợp tác kinh tế trong giai đoạn phát triển mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam – Campuchia tăng tốc hợp tác kinh tế trong giai đoạn phát triển mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025 diễn ra tại TP ngày Hồ Chí Minh sáng 11/10 là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước thắt chặt quan hệ, mở rộng hợp tác đầu tư – thương mại – dịch vụ. Đồng thời, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia đã thống nhất cho giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 – 09/11/2025), do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh , các câu lạc bộ doanh nghiệp thành viên và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VCBA) tổ chức.

Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo cấp cao, cơ quan quản lý, tổ chức hữu nghị, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều tập đoàn, công ty tiêu biểu của hai nước.

Hợp tác kinh tế - Trụ cột vững chắc trong quan hệ Việt Nam – Campuchia

Phát biểu tại diễn đàn, p nhấn mạnh, những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, kinh tế – thương mại – đầu tư đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào ổn định và phát triển chung của khu vực.

Đặc biệt, cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tại Hà Nội ngày 1/9/2025 đã mở ra định hướng hợp tác rõ ràng cho giai đoạn mới, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước, mở rộng kết nối khu vực biên giới, đưa hợp tác phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.

Thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ đã ký Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025–2026, trong đó tập trung tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai bên. Chỉ một tuần trước, ngày 3/10/2025, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận này, với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, hải quan, logistics, thương mại điện tử và xúc tiến thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thanh –Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát biểu.
Bà Nguyễn Thị Thanh –Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát biểu.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Campuchia là một trong những địa bàn trọng điểm và sớm nhất trong chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam có hơn 200 dự án đầu tư tại Campuchia, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội tại nước bạn.

Tuy nhiên, quy mô hợp tác vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng to lớn giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và thương mại hiện đại. “Thời điểm này là cơ hội thuận lợi để chúng ta cùng khơi thông nguồn lực, khai mở tiềm năng và tạo nên những đột phá mới, góp phần nâng tầm quan hệ kinh tế Việt Nam – Campuchia, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước”, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Nguyễn Thị Thanh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và hợp tác cùng có lợi; mở rộng kết nối đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ; đồng thời mong Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại nước bạn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

“Mỗi cái bắt tay hôm nay sẽ khởi đầu cho một hành trình đầu tư lâu dài, ổn định và tin cậy. Từ những kết nối này, nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ được khơi dậy, nhiều mối quan hệ hợp tác mới sẽ hình thành, góp phần vun đắp tình đoàn kết keo sơn, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia”, bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Động lực mới cho thương mại và đầu tư song phương

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, hai nước đang sở hữu nhiều tiềm năng và thế mạnh để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trong năm 2024, Việt Nam tăng trưởng GDP 7,1%, Campuchia đạt 6%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực. Dự kiến năm 2025, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8% và Campuchia khoảng 5%, đưa quy mô GDP hai nước lần lượt đạt 500 tỷ USD và 51 tỷ USD.

Campuchia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Campuchia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm 2023; 9 tháng đầu năm 2025 đạt 8,7 tỷ USD, dự kiến cả năm có thể cán mốc 12 tỷ USD.

Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia nhiều mặt hàng nông sản và nguyên liệu như lúa, hạt điều, cao su, sắn, gỗ, đường, quần áo, túi xách, xe đạp và linh kiện… Ngược lại, Campuchia nhập khẩu chủ yếu từ Việt Nam các sản phẩm dệt may, sắt thép, vật liệu xây dựng, xăng dầu, phân bón, hàng tiêu dùng và thiết bị công nghiệp. Ngoài ra, nước bạn còn có nhu cầu lớn về các sản phẩm công nghệ, ô tô, thiết bị điện tử và thực phẩm chế biến từ Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu báo cáo, đánh giá toàn diện tình hình đầu tư, thương mại và hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia năm 2024 và những tháng đầu năm 2025; đồng thời thảo luận sâu về cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực song phương. Cùng với đó, các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị, hiến kế với Chính phủ và các bộ, ngành hai nước, hướng tới tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy hợp tác đầu tư – thương mại bền vững; góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Campuchia trong thời kỳ hội nhập.

Ở lĩnh vực đầu tư, Việt Nam hiện nằm trong top 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Campuchia, với 216 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tập trung ở các ngành nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng, năng lượng và chế biến gỗ. Ngược lại, doanh nghiệp Campuchia cũng đã đầu tư 31 dự án tại Việt Nam với tổng vốn gần 74 triệu USD, mở rộng sang các lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam - Campuchia 2025.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam - Campuchia 2025.

Chia sẻ trước thềm sự kiện, TS. Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia khẳng định: “Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia không chỉ là nơi gặp gỡ kinh tế, mà còn là cầu nối hữu nghị – biểu trưng cho tinh thần hợp tác cùng phát triển giữa hai dân tộc. Mỗi dự án, mỗi thỏa thuận được ký kết hôm nay đều góp phần vun đắp mối quan hệ bền chặt, vì lợi ích và tương lai chung của hai nước”.

Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025 không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư – thương mại, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển giữa hai quốc gia láng giềng. Từ nền tảng hữu nghị truyền thống, hai nền kinh tế đang tiến bước vững chắc trên hành trình xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, bền vững và hướng tới tương lai.

Thanh Giang