Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Việt Nam - Hoa Kỳ mở rộng không gian hợp tác thương mại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam - Hoa Kỳ mở rộng không gian hợp tác thương mại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/12, tại TP Hồ Chí Minh, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2025 do Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “30 năm hợp tác kinh tế, thương mại - Vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng hướng đến tháo gỡ khó khăn, rào cản trong thương mại. Ảnh: S.X
Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng hướng đến tháo gỡ khó khăn, rào cản trong thương mại. Ảnh: S.X

Diễn đàn, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh. Hoạt động này được kỳ vọng mở rộng dư địa hợp tác và củng cố nền tảng để quan hệ thương mại song phương.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cho biết, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2025 là cơ hội để hai bên thảo luận về những thách thức mới, đồng thời tìm kiếm cơ chế hợp tác phù hợp với xu thế toàn cầu.

Theo ông Dương, việc duy trì tăng trưởng thương mại hai chiều đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, minh bạch hóa chính sách và đẩy mạnh các chuỗi cung ứng chất lượng cao gắn với doanh nghiệp Mỹ.

Diễn đàn quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác, định hướng phát triển thương mại trong giai đoạn mới. Ảnh; S.X
Diễn đàn quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác, định hướng phát triển thương mại trong giai đoạn mới. Ảnh; S.X

Tại sự kiện, TS. Trần Toàn Thắng - Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế – tài chính phân tích bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu tác động mạnh bởi chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ. Không chỉ là các biện pháp thương mại thuần túy, chính sách thuế của Hoa Kỳ còn bao trùm lĩnh vực đầu tư, dòng vốn quốc tế, tiền tệ và những mục tiêu địa chính trị.

Theo ông Thắng, nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong nhiều năm qua đã giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro và tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và thu hút FDI.

Tuy nhiên, ông Trần Toàn Thắng lưu ý, mức tăng trưởng mạnh của xuất khẩu trong nửa đầu năm 2025 có yếu tố bất thường: nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đã tranh thủ đặt hàng lớn nhằm né mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2025.

Xu hướng này dẫn đến lượng tồn kho lớn tại thị trường Mỹ, tương tự giai đoạn nhập khẩu giảm mạnh năm 2023 hậu Covid-19. Vì vậy, theo dự báo, từ quý III/2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể chậm lại nếu sức mua không phục hồi và doanh nghiệp Mỹ tiếp tục chịu áp lực chi phí từ thuế đối ứng. Dù vậy, nhờ đà tăng mạnh đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 vẫn được kỳ vọng duy trì trên 150 tỷ USD.

Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) cho thấy tính đến hết tháng 8/2025, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ, tăng hai bậc so với cùng kỳ 2024. Tổng kim ngạch trao đổi đạt khoảng 132,4 tỷ USD, tăng 40,9% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 122,7 tỷ USD, tăng tới 43%, chiếm gần 5,3% tổng nhập khẩu của Mỹ.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ. Xuất siêu đạt 113 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng thứ ba thế giới về mức thặng dư với thị trường này.

Các chuyên gia nhận định dư địa hợp tác vẫn rất lớn, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng chiến lược – những lĩnh vực mà doanh nghiệp Mỹ đang đặc biệt quan tâm.

Thanh Giang