Báo Đại đoàn kết Chính trị

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả dioxin tại Sân bay Biên Hòa

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả dioxin tại Sân bay Biên Hòa

Báo Đại đoàn kết trên Google News
Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả dioxin tại Sân bay Biên Hòa
Các đại biểu nhấn nút khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin thuộc Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa.

Sáng 15/9, tại Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Marc Evans Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có buổi làm việc, khẳng định quyết tâm chung trong việc xử lý dioxin và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Buổi làm việc tập trung vào ba nội dung chính, gồm: bàn giao khu vực đất đã được làm sạch dioxin; khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin; ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại để thực hiện dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên.

Bàn giao hơn 6 ha đất đã được làm sạch dioxin

Lễ bàn giao khuh vực đất được làm sạch Dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa. Ảnh: S.X.
Lễ bàn giao khuh vực đất được làm sạch Dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa. Ảnh: S.X.

Tại sự kiện, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã trao chứng nhận làm sạch dioxin cho diện tích khoảng 6 ha trong khu vực Sân bay Biên Hòa. Như vậy, sau 6 năm triển khai (từ tháng 12/2019 đến nay), Dự án hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ xử lý dioxin đã đạt ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan chức năng địa phương quản lý, khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng và lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin - hạng mục lớn nhất của Dự án tại sân bay Biên Hòa. Công trình dự kiến vận hành từ năm 2026, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý đất ô nhiễm dioxin, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2030, theo Kế hoạch Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh.

Cũng tại sự kiện, Đại sứ Marc Evans Knapper và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền – Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường đã ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ. Khoản kinh phí này được dùng để mở rộng dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh từng bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

Các đại biểu nhấn nút khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin thuộc Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa. Ảnh: S.X.
Các đại biểu nhấn nút khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin thuộc Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hòa. Ảnh: S.X.

Dự án đã triển khai tại 6 tỉnh gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đồng Nai từ năm 2021, hỗ trợ hơn 32.000 người khuyết tật, đạt trên 60% mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, dự án dự kiến mở rộng thêm tại Cà Mau và Quảng Ngãi, nhằm tăng cường hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam.

Khẳng định quyết tâm chung

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: “Những kết quả hợp tác cụ thể khẳng định quyết tâm chung của hai bên trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình và phát triển bền vững. Sự kiện hôm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”.

Thượng tướng Hàng Xuân Chiến cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tham quan khu vực trưng bày những thành tựu trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam. Ảnh: S.X.
Thượng tướng Hàng Xuân Chiến cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tham quan khu vực trưng bày những thành tựu trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam. Ảnh: S.X.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, thời gian tới Bộ Quốc phòng – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 mong muốn, Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ bảo đảm nguồn vốn ODA không hoàn lại. Đồng thời, Việt Nam kêu gọi sự đồng hành của các quốc gia, tổ chức quốc tế, đối tác để hoàn thành xử lý toàn bộ diện tích đất ô nhiễm dioxin và mở rộng hỗ trợ nạn nhân.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết tiếp tục chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân và Trung tâm Hành động Quốc gia phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ, cùng UBND các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng… đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả dự án.

Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm. Ảnh; S.X
Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm. Ảnh; S.X

Tại buổi làm việc, Đại sứ Marc Evans Knapper khẳng định: “30 năm quan hệ ngoại giao, bình thường hóa từ năm 1995, hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt nhiều thành tựu. Chúng ta đang cùng nhau hướng đến hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh với các chương trình an toàn nhất, vì một tương lai tươi sáng hơn.”.

Khu vực đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa chờ xử lý bằng công nghệ nhiệt. Ảnh: S.X.
Khu vực đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa chờ xử lý bằng công nghệ nhiệt. Ảnh: S.X.

Đại sứ Marc Evans Knapper nhấn mạnh, dự án làm sạch dioxin tại Đà Nẵng là một thành công, Sân bay Biên Hòa cũng sẽ được xử lý triệt để để trả lại hiện trạng ban đầu, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ kỳ vọng, hai bên sẽ tiếp tục đồng hành, đưa hệ thống công nghệ xử lý dioxin vào vận hành đúng tiến độ, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thanh Giang