Việt Nam lần đầu có vắc xin tay chân miệng, gần 25.000 trẻ được tiêm sau 5 ngày
Dấu mốc mới trong phòng bệnh tay chân miệng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của phụ huynh. Các chuyên gia kỳ vọng Việt Nam có thể từng bước kiểm soát hiệu quả bệnh như những kết quả tích cực đã ghi nhận tại Đài Loan.
Ngay giữa thời điểm tay chân miệng có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp trên toàn quốc, Việt Nam lần đầu có vắc xin phòng bệnh. Chỉ sau 5 ngày triển khai, gần 25.000 mũi vắc xin đã được tiêm và đặt giữ trước cho trẻ tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc, trong đó hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con.
Tại Hà Nội, chị Minh Tâm (37 tuổi) đưa con đi tiêm vắc xin sau khi đã mắc tay chân miệng tới 3 lần. “Ba lần chăm con mắc bệnh khiến tay chân miệng trở thành nỗi ám ảnh, vì vậy khi biết đã có vắc xin phòng EV71, gia đình quyết định cho trẻ tiêm sớm”, chị Tâm cho biết.
Còn chị Mai Thị Trinh, 37 tuổi, phường An Xuyên, Cà Mau đưa con gái Nhã Kỳ, 14 tháng tuổi, đến VNVC Cà Mau tiêm phòng. Con trai lớn của chị từng mắc tay chân miệng nặng lúc 2 tuổi, phải điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau hơn một tuần mới qua giai đoạn nguy hiểm. Lo con gái mắc bệnh khi số ca đang gia tăng, chị đăng ký tiêm cho bé ngay khi vắc xin được triển khai.

Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều phụ huynh hỏi về việc tiêm vắc xin cho trẻ từng mắc tay chân miệng, kể cả từng nhiễm EV71, cũng như nguy cơ tái mắc, độ tuổi và phác đồ tiêm. Có gia đình cho biết đã đưa con đi tiêm ngay; người từng chăm trẻ mắc bệnh thì tiếc vì vắc xin chưa có sớm hơn.
Đáp ứng nhu cầu tăng cao, VNVC huy động hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trên toàn hệ thống. Gần 300 trung tâm tăng nhân sự, mở rộng khu khám, tiêm và kéo dài giờ phục vụ, kể cả xuyên trưa. Mạng lưới kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh đạt chuẩn GSP, có năng lực bảo quản hơn 400 triệu liều cùng lúc, hỗ trợ cung ứng vắc xin trên toàn quốc và duy trì an toàn tiêm chủng.

BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết vắc xin phòng tay chân miệng là giải pháp được giới y khoa mong đợi trong nhiều năm và bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã có vắc xin phòng bệnh và VNVC chính thức triển khai tiêm cho trẻ trên toàn quốc.
Vắc xin này là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu, ghi nhận hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện đối với tay chân miệng do EV71.
Hiệu quả triển khai thực tế của vắc xin tay chân miệng cũng được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật tại hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” do Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thuỵ Sỹ) tổ chức mới đây tại Việt Nam.
Tại hội thảo, nhiều dữ liệu ấn tượng từ kết quả triển khai tiêm chủng thực tế đến từ Đài Loan - nơi có nền y tế phát triển, hệ thống giám sát dịch tễ lâu năm và thế mạnh về nghiên cứu, phát triển vắc xin, càng củng cố niềm tin của các gia đình Việt Nam vào giải pháp phòng bệnh đặc biệt quan trọng này, trong bối cảnh hàng năm đều có những đợt bùng phát dịch gây hàng trăm nghìn ca mắc, nhập viện và tử vong ở trẻ do biến chứng nặng.

GS.BS Li-Min Huang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Đài Loan, Chủ tịch Danh dự Hội Bệnh truyền nhiễm Đài Loan, cho biết vắc xin trải qua quá trình nghiên cứu từ năm 2007, giai đoạn 3 được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn tại Việt Nam và Đài Loan với sự tham gia của gần 2.500 trẻ em Việt Nam, chiếm 82,9%.
“Kết quả nghiên cứu được công bố trên The Lancet (Tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới - PV) cho thấy toàn bộ ca mắc tay chân miệng do EV71 trong nghiên cứu đều xảy ra ở nhóm không được tiêm vắc xin. Dù được phát triển từ kiểu gen B4, vắc xin này vẫn cho thấy hiệu quả bảo vệ trước các kiểu gen C4 và B5, điều này có ý nghĩa trong bối cảnh kiểu gen EV71 lưu hành có thể thay đổi theo thời gian”, GS.BS Li-Min Huang cho biết.
Từ khi triển khai vào tháng 8/2023 đến tháng 9/2026, hơn 600.000 liều vắc xin đã được sử dụng. Đáng chú ý, trong ba năm liên tiếp 2024-2026, CDC Đài Loan không ghi nhận EV71 trong bất kỳ ca tay chân miệng nặng nào, trong khi trước đó EV71 từng là tác nhân quan trọng liên quan các ca bệnh nặng và tử vong.
Từ dữ liệu nghiên cứu và thực tế triển khai, CDC Đài Loan, Hội Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa Đài Loan và Hội Sơ sinh Đài Loan đều khuyến cáo trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi tiêm vắc xin tay chân miệng, bất kể tiền sử từng nhiễm bệnh tay chân miệng trước đó.