Việt Nam sắp có robot hình người đi lại linh hoạt
Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa, robot hình người đang trở thành xu hướng công nghệ có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay. Không nằm ngoài dòng chảy đó, Việt Nam đang chuẩn bị bước sang một nấc thang mới: sản xuất những robot có khả năng vận hành bền bỉ, tự chủ, thậm chí tự đứng dậy khi ngã và tự sạc hoặc thay pin mà không cần con người hỗ trợ.

Theo chia sẻ của TS Nguyễn Trung Quân - Chủ tịch VinMotion - mục tiêu của đội ngũ kỹ sư Việt Nam không phải là tạo ra sản phẩm “biểu diễn”, mà là hướng đến robot có thể hoạt động trong môi trường thực, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ ổn định. Chỉ trong thời gian ngắn, VinMotion đã giới thiệu năm phiên bản robot hình người và tiếp tục cải tiến mạnh mẽ cả phần cứng lẫn phần mềm. “Robot của chúng tôi hiện tại đã đi lại linh hoạt hơn, nhanh hơn rất nhiều so với 3 tháng trước đây. Phần AI cũng được tích hợp giao tiếp linh hoạt đa ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Anh” - TS Quân nói.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở mẫu robot Motion 2 - thế hệ đang được phát triển với định hướng vận hành liên tục và vượt lên trên những giới hạn của người bình thường. TS Nguyễn Trung Quân cho biết thêm, đã đặt ra “tiêu chuẩn 3S” để quyết định mức độ hữu dụng của robot. Ba tiêu chuẩn này gồm: Robot nếu có bị ngã phải tự đứng dậy được, tự thay pin hoặc tự sạc pin khi cần thiết và phần cứng cũng như cả hệ thống cần đảm bảo ở trạng thái hoạt động ổn định liên tục không nghỉ trong nhiều giờ. Robot chỉ thật sự hữu dụng khi có thể vận hành 24/7 một cách ổn định mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.
Không chỉ tập trung vào năng lực sản phẩm, VinMotion còn đặt mục tiêu xa hơn: đóng góp vào việc biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất robot hình người trong khu vực. “Nếu tập trung đầu tư vào nền công nghiệp robotics hay Physical AI, tôi tin rằng Việt Nam có rất nhiều lợi thế” - TS Nguyễn Trung Quân nói.
Theo vị chuyên gia này, Việt Nam hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng của ngành robotics: nguồn nhân lực công nghệ cao, nền sản xuất linh hoạt và năng lực đảm bảo an ninh - bảo mật.
TS Quân cho biết: “Chúng tôi hướng đến sản phẩm hoàn thiện, có thể hoạt động lâu dài, ổn định với chi phí hợp lý chứ không phải chỉ công nghệ demo trong phòng lab”.
Trong bối cảnh dân số già hóa và lực lượng lao động suy giảm ở nhiều quốc gia, robot hình người được kỳ vọng sẽ bù đắp sự thiếu hụt nhân lực và mở ra các ngành nghề mới. Theo TS Nguyễn Trung Quân: “Việc robot hình người nổi lên như một cơn sốt để sẵn sàng bổ trợ cho sự thiếu hụt lao động này gần như là điều tất yếu”.
Từ những bước đi đầu tiên nhưng đầy tham vọng này, có thể thấy Việt Nam đang tiến rất nhanh để bắt kịp cuộc đua robot hình người toàn cầu - và biết đâu, không lâu nữa, những robot tự đứng dậy, tự sạc do người Việt chế tạo sẽ hiện diện trong đời sống hàng ngày.