Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Viết tiếp bản hùng ca Quân khu 4 Anh hùng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Viết tiếp bản hùng ca Quân khu 4 Anh hùng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Viết tiếp bản hùng ca Quân khu 4 Anh hùng
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4.

Sự kiện Quân khu 4 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vừa qua đã làm thức dậy ký ức hào hùng vẻ vang và những chiến công hiển hách của bộ đội Cụ Hồ đứng chân dọc chiều dài miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế suốt hơn 80 năm qua. Trang sử ấy đang được những người lính ngày hôm nay viết tiếp.

Lịch sử vẻ vang

Quân khu 4 - tiền thân là Chiến khu 4, Liên khu 4, được thành lập ngày 15/10/1945. Suốt các cuộc kháng chiến gian khổ và ác liệt, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn kiên cường chiến đấu, kiên cường thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Trong trang sử vàng của Quân khu vẫn còn ghi những chiến công vang dội. Đó là Anh hùng Lâm Úy đánh giáp lá cà vật lộn với lính Pháp trên sông Kiến Giang, Quảng Bình; là Anh hùng Cù Chính Lan dùng lựu đạn tiêu diệt xe tăng địch trên Đường số 6; là Anh hùng Tô Vĩnh Diện chèn thân cứu pháo; là Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai...

Những tấm gương ngời sáng phẩm chất anh hùng đã lan tỏa trong toàn dân, toàn quân, trên khắp các mặt trận, trở thành nguồn sức mạnh to lớn, động viên quân và dân ta ra sức lập công, giành chiến thắng.

Sức mạnh của quân và dân Quân khu 4 suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp là tinh thần gan dạ, không quản hy sinh, xông pha lửa đạn, bất chấp mọi hiểm nguy của hàng chục vạn dân công, thanh niên xung phong phục vụ các chiến dịch, nhất là Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử các cuộc chiến tranh.

Địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược trọng yếu, cầu nối giữa hai miền Nam-Bắc đất nước; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến. Vì lẽ đó, dải đất này đã phải trải qua, chịu đựng những gì khốc liệt nhất của chiến tranh.

Không thể kể xiết sự hy sinh của quân và dân Quân khu 4. Bao nhiêu máu đào đã đổ xuống, bao tấm gương đã kiên cường chiến đấu, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Những khẩu hiệu ra đời từ địa bàn nóng bỏng Quân khu 4 vẫn còn vang vọng đến hôm nay: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Đâu có giặc là ta cứ đi”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân khu 4 là tuyến đầu chống Mỹ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Trị-Thiên không chỉ là một hướng chiến trường mà còn là tiền tuyến trực tiếp chiến đấu để bảo vệ miền Bắc XHCN. Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại, Quân khu 4 trở thành “tiền tuyến của miền Bắc XHCN, hậu phương trực tiếp của miền Nam và Trung-Hạ Lào”, là nơi chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn kịp thời và hiệu quả nhất. Với quan điểm “Nam Quân khu 4 với Trị-Thiên là một chiến trường, Bắc Quảng Trị và Vĩnh Linh là một mặt trận”, nhân dân Quảng Bình và Vĩnh Linh đã vì Trị-Thiên mà không tiếc công sức, của cải và tính mạng của mình. Với tinh thần “Tiền tuyến có đánh to thắng lớn hay không là do sức mạnh chi viện của hậu phương lớn quyết định, hậu phương có đáp ứng yêu cầu tiền tuyến hay không, vị trí đầu cầu trung chuyển của Quân khu 4 giữ vai trò quyết định”, quân và dân Khu 4 đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, dồn tất cả sức lực, tài năng, trí tuệ; bằng mọi phương tiện, vượt lên mọi thử thách, hy sinh, thực hiện bằng được quyết tâm chiến lược của Đảng là bảo đảm giao thông thông suốt, chi viện nhiều nhất, tốt nhất, nhanh nhất cho tiền tuyến, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba.

Toàn quân khu có 1.047 tập thể và 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 16.065 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Viết tiếp trang sử mới

Phần thưởng cao quý Anh hùng LLVT Nhân dân mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng cho Quân khu 4 ngày 18/4 vừa qua là sự ghi nhận xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để LLVT Quân khu 4 vững bước, viết tiếp trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày thống nhất đất nước, LLVT Quân khu 4 tích cực tham gia lao động, sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh; đồng thời chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào, Campuchia. LLVT Quân khu 4 luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, không sợ hiểm nguy, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cả tướng lĩnh, chỉ huy của Quân khu 4 đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Theo Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, hiện nay, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Tinh thần dám đánh, quyết đánh và quyết thắng từ trong lịch sử Quân khu 4 còn nguyên giá trị trong xây dựng LLVT Quân khu hôm nay. Trong đó chú trọng 3 yếu tố: Con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị, lấy xây dựng con người là trung tâm, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bất luận trong thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì luôn đóng vai trò quyết định, là “cái gốc” của mọi công việc. Bởi vậy, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác tốt, phương pháp, tác phong, phong cách lãnh đạo khoa học, có uy tín trước tập thể là vấn đề hết sức quan trọng.

Trong phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng của Quân khu 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu Quân khu 4 đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hiện đại hóa Quân đội không chỉ là trang bị mới mà còn tư duy mới, cách tổ chức mới, phương pháp chỉ huy mới và năng lực thích ứng mới; chú trọng nghiên cứu cải tiến, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến của LLVT Quân khu.

Lê Hà