Vĩnh Long, Đồng Tháp rộn ràng ra mắt Đường hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026
Vĩnh Long và Đồng Tháp đồng loạt khai mở Đường hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026 với quy mô ấn tượng, thiết kế đặc sắc, kết hợp truyền thống – hiện đại, phục vụ người dân và du khách du xuân, thưởng lãm.
Những ngày cuối năm, 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động Đường hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026, tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch nổi bật phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tại Vĩnh Long, tâm điểm là Không gian Tiểu cảnh Xuân trên Đường gốm và hoa (đường Trần Văn Bảy, phường Long Châu) – công trình kết hợp sắc hoa rực rỡ với gốm đỏ đặc trưng của địa phương, được xem là đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam hiện nay. Hai đầu tuyến nổi bật với các tiểu cảnh biểu tượng như “Mã vương tụ lộc”, “Bát mã hưng thịnh”, thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên trong năm mới.

Đáng chú ý, nhiều điểm tham quan được gắn mã QR cung cấp thông tin chi tiết về ý nghĩa từng tiểu cảnh, giúp nâng cao trải nghiệm du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Lâm Hữu Phúc cho biết, đường hoa và các cụm tiểu cảnh thể hiện nét đặc trưng của tỉnh, giúp bà con có điểm nhấn chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc Xuân.
Trong khi đó, Đồng Tháp tổ chức khai mạc Đường hoa Xuân tại phường Đạo Thạnh và phường Cao Lãnh, diễn ra từ ngày 13 đến 21-2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
Tại Quảng trường Hùng Vương, không gian được thiết kế với nhiều đại cảnh như “Hương thời gian – Xuân quê nhà”, “Đồng Tháp – khát vọng phát triển”, “Công nghiệp xanh – Nhà máy xanh”, kết hợp sân khấu biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử, lân sư rồng phục vụ người dân mỗi đêm.
Trên đường Lý Thường Kiệt (phường Cao Lãnh), chuỗi tiểu cảnh “Song Mã Khai Xuân”, “Hoa Đăng Phú Quý”, “Sen giữa sắc Xuân”, “Mã đáo thành công”… hòa quyện cùng hoạt động văn hóa dân gian, thể thao cộng đồng, tạo nên hành trình du xuân đậm bản sắc đất Sen Hồng.

Sự đầu tư đồng bộ, sáng tạo của 2 địa phương góp phần hình thành không gian thưởng lãm mùa Xuân rực rỡ, lan tỏa thông điệp an khang, thịnh vượng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất và con người miền Tây Nam Bộ thân thiện, nghĩa tình trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.