Vĩnh Long: Long trọng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Diệu Hoà 23/11/2022 16:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tấm gương cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước, cho Nhân dân của đồng chí Võ Văn Kiệt mãi được ghi nhớ trong tâm khảm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước.”

Sáng ngày 23/11, tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi lễ và đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, nhắc lại những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đối với đồng chí Võ Văn Kiệt, đổi mới là sáng tạo, là biết khai thác, phát huy thế mạnh của đất nước, dân tộc, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; là vượt qua những tư duy cũ kỹ, lạc hậu và phong cách lãnh đạo quan liêu, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Xuất phát từ tấm lòng yêu nước, thương dân, lòng tự hào dân tộc, đồng chí Võ Văn Kiệt chủ động đến với cách mạng, đến với Nhân dân, học hỏi, bàn bạc với dân tìm ra cách làm hiệu quả nhất. Đồng chí luôn tâm niệm, để được Nhân dân ủng hộ, bất kỳ công việc gì, phải thực hành dân chủ “lấy dân làm gốc”, phải dựa vào dân, phát huy trí tuệ và sức mạnh của Nhân dân mới có thể giành thắng lợi.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Trước khi đưa ra bất cứ một quyết định quan trọng nào, đặc biệt là những quyết định có tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đời sống Nhân dân, Đồng chí đều tham khảo ý kiến của các chuyên gia và tự mình bỏ nhiều công sức nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Đồng chí luôn chân thành, cởi mở với mọi người, đặc biệt quan tâm tới thế hệ trẻ, khuyến khích phát huy tài năng của thanh niên, tiếp thu chọn lọc ý kiến của giới trí thức và chuyên gia. Đồng chí cho rằng, điều kiện tiên quyết của người lãnh đạo chân chính là phải biết nghe những ý kiến nói thẳng, nói thật và có tinh thần xây dựng. Chỉ có như vậy, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khi vận dụng vào thực tiễn, sẽ nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, bởi khi đó “ý Đảng hợp với lòng Dân”.

Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, vẫn là công việc liên quan tới Tổ quốc và Nhân dân, đồng chí Võ Văn Kiệt vẫn lặn lội đi khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có kế hoạch sang Hà Lan học hỏi kinh nghiệm chống nước biển dâng khi khí hậu trái đất nóng lên để áp dụng vào thực tiễn nước nhà, nhưng tiếc thay, quy luật của tạo hóa đã không cho đồng chí thực hiện kế hoạch của mình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Người khơi mạch nguồn sáng tạo" giới thiệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Tấm gương cống hiến và hy sinh hết mình cho đất nước, cho Nhân dân của đồng chí Võ Văn Kiệt mãi được ghi nhớ trong tâm khảm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hơn 35 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển và hoàn thiện.

Hình ảnh tại buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin thêm: Tính đến năm 2022, quy mô nền kinh tế ước đạt gần 400 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD; quy mô thương mại khoảng 750 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 190 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ,…

Việt Nam đã thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình “Xóa đói giảm nghèo”; “Chương trình nước sạch nông thôn”, chương trình “Xây dựng nông thôn mới”... Bên cạnh đó, chương trình “Xóa nạn mù chữ, phổ cập trình độ tiểu học cho toàn dân” đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 92%, tiến tới mục tiêu 100% người dân được hưởng bảo hiểm.

Từ một nước không đủ lương thực cho tiêu dùng, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, lâm nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, chịu tác động của tình hình thế giới nhưng Việt Nam vẫn là nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất khu vực Đông Nam Á và nằm trong số ít các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao trên thế giới khoảng 8% năm 2022.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cuộc đời ông là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo.

Nhớ về Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện học tập và làm theo phong cách, đạo đức của ông, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hãy ra sức học tập, noi gương Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các vị cách mạng tiền bối; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường; chủ động, linh hoạt, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa Trung ương và địa phương, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt mãi được ghi nhớ trong tâm khảm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước.

Đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Diễm chia sẻ tại buổi lễ: Với những người con đất Vĩnh Long, đặc biệt là thế hệ trẻ, bác Võ Văn Kiệt - Bác Sáu Dân là “Người thắp lửa”, cuộc đời, sự nghiệp, lẽ sống, nhân cách của Bác là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ chúng cháu noi theo.

“Tuổi trẻ chúng cháu nguyện quyết tâm học tập, noi gương Bác cùng các bậc tiền nhân để trở thành những người công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước; nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối đã lựa chọn, ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, phấn đấu trở thành người công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” - Nguyễn Thị Ngọc Diễm nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin tiếp thu lĩnh hội đầy đủ những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Thủ tướng Võ Văn kiệt, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra, tiếp tục giữ gìn phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương đất nước, quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.”- Bí thư Bùi Văn Nghiêm khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh Long: Long trọng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt