Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vĩnh Long: Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất gần 300 triệu đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vĩnh Long: Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất gần 300 triệu đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cao nhất gần 300 triệu đồng, phản ánh sự chênh lệch rõ nét giữa các loại hình doanh nghiệp.

Ngày 7/1, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết đã hoàn thành báo cáo về tình hình thực hiện tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Kết quả cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên đến 292,7 triệu đồng.

Vĩnh Long thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 cao nhất gần 300 triệu đồng. Ảnh: Trung Ngãi
Vĩnh Long thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 cao nhất gần 300 triệu đồng. Ảnh: Trung Ngãi

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 12.379 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho 296.182 lao động. Trong đó gồm 15 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); 12.179 doanh nghiệp dân doanh và 159 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Qua khảo sát, tiền lương bình quân của người lao động tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của nhà nước đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 8,3 triệu đồng/người/tháng; trong khi khu vực FDI đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng.

Mức tiền lương cao nhất ghi nhận tại doanh nghiệp FDI với 217,6 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp dân doanh có mức cao nhất 119,6 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 89 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước đạt 39,8 triệu đồng/người/tháng.

Về tiền thưởng, trong số 638 doanh nghiệp gửi báo cáo, có 137 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch và 207 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 6,72 triệu đồng/người, trong khi thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên đến gần 300 triệu đồng.

Theo Sở Nội vụ, nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng phương án thưởng do chưa tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, chưa thống nhất được mức thưởng hoặc hoạt động chưa có lãi, lợi nhuận không cao. Sở tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình để kịp thời nắm bắt, báo cáo và đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Trung Ngãi