Ngày 3/3, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) của Brazil thông báo đã phát hiện virus Zika trong tuyến nước bọt của muỗi thông thường hay muỗi Culex. Phát hiện này đưa đến giả thuyết muỗi thường có thể truyền nhiễm căn bệnh trên.
Trẻ sơ sinh và thai nhi nghi mắc bệnh đầu nhỏ, teo não, bị nghi là do virus Zika gây ra.
Cho tới thời điểm hiện tại, muỗi Aedes aegypti được coi là nguồn gốc chính truyền virus Zika và lan truyền vi khuẩn sốt xuất huyết làm 1,65 triệu người bị mắc bệnh ở Brazil trong năm 2015. Các nhà khoa học cho biết đang điều tra môi trường sống tự nhiên của muỗi Culex, đông gấp 20 lần muỗi Aedes aegypti trong khu vực lây nhiễm virus Zika để điều tra liệu loài muỗi này có mang khuẩn Zika hay không.
Nếu phát hiện trên được khẳng định, virus Zika sẽ có nguy cơ lan truyền rất nhanh trên khắp thế giới. Các thử nghiệm đã được tiến hành trên hơn 200 con muỗi Culex và nghiên cứu này sẽ kéo dài từ 6 đến 8 tháng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng khẳng định loài này có hay không thể truyền virus Zika sang người.
Muỗi Culex là loài phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, đẻ trứng trong những hố chứa nước bẩn, không giống như muỗi Aedes aegypti đẻ trứng trong nước sạch và những khu vực ẩm thấp. Loài muỗi thường sinh trưởng mạnh ở các khu vực đô thị thiếu cơ sở hạ tầng vệ sinh cơ bản, một vấn đề phổ biến ở các vùng nghèo của tất cả các thành phố lớn ở Brazil.
Theo số liệu chính thức vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, tại châu Mỹ có 2.765 người đã được xác nhận nhiễm virus Zika, chủ yếu tại Mỹ Latinh, trong khi số người bị nghi nhiễm virus này là 134.000 trường hợp.
Cũng trong ngày 3/3, Bộ Y tế Brazil cho biết tính nước này có tới 5.909 trường hợp trẻ sơ sinh và thai nhi nghi mắc bệnh đầu nhỏ, teo não, bị nghi là do virus Zika gây ra. Trong số các bệnh nhi nói trên có 641 trường hợp các kết quả xét nghiệm đã khẳng định trẻ bị bệnh. Bộ Y tế Brazil tuyên bố gần như tin chắc chắn rằng các phụ nữ mang bầu khi bị nhiễm virus Zika sẽ lây nhiễm sang thai nhi, do đó số trẻ em mới sinh mắc bệnh đầu nhỏ, teo não ngày càng tăng trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục phát triển và chưa có dấu hiệu suy giảm ở nước này.
Ngày 3/3, Cuba thông báo đã có thêm một trường hợp ở đảo quốc này được chẩn đoán nhiễm virus Zika và cũng giống như trường hợp thứ nhất, bệnh nhân này nhiễm bệnh tại Venezuela. Bệnh nhân là một nữ y tá 51 tuổi công tác tại bang Tachira của Venezuela và trở về nước ngày 23/2 vừa qua. Nữ y tá này đã có triệu chứng nhiễm virus Zika và, 2 ngày sau khi nhập viện, bà đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm cho thấy vào thời điểm nhập viện, nữ y tá trên dương tính với virus Zika, tuy nhiên cho tới nay bà đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Cùng ngày, các phương tiện thông tin đại chúng của Cộng hòa Séc cho biết nước này đã phát hiện trường hợp thứ 3 nhiễm virus Zika là một người mới trở về nước sau khi đi du lịch nước ngoài. Bệnh nhân nhiễm virus trên là một phụ nữ 38 tuổi mới trở về nước từ Cộng hòa Dominicana cách đây 1 tháng.
Virus Zika hiện đã lây lan tại gần 50 quốc gia trên thế giới, trong đó Mỹ Latinh là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 30 quốc gia và 134 nghìn người bị nghi ngờ nhiễm virus này.