Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Võ thuật cổ truyền Việt Nam hướng tới quảng bá hình ảnh ra thế giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Võ thuật cổ truyền Việt Nam hướng tới quảng bá hình ảnh ra thế giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khoá VI (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Võ cổ truyền Việt Nam là tên gọi chung cho các hệ phái võ thuật của 54 dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta.

Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, các môn phái, võ phái đã không ngừng sáng tạo, bồi đắp và lưu truyền, tạo nên kho tàng những đòn thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ chiến thuật đặc thù, mang đậm nét văn hóa đặc sắc, tinh thần thượng võ, bất khuất, anh dũng của cả dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khoá VI (Nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khoá VI (Nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 19/8/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 252/CT cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

Từ năm 1991 đến nay, Liên đoàn đã trải qua 5 kỳ Đại hội, trong đó nhiệm kỳ 5 là giai đoạn đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, là ngôi nhà chung của những võ sĩ, huấn luyện viên, trọng tài và những người yêu mến Võ cổ truyền trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Giai đoạn 2018 – 2025, Liên đoàn đã thực hiện tốt công tác phát triển hội viên: kết nạp 36 thành viên tổ chức, 179 cá nhân; xây dựng trên 60 chi hội, hơn 1.000 câu lạc bộ, võ đường và hàng trăm môn phái, võ phái hoạt động sôi nổi. Công tác quản lý hội viên được số hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng với việc xây dựng tổ chức bộ máy, Liên đoàn đã tuyển chọn được 18 bài quyền, binh khí, trong đó có 13 bài quyền được quy định thi đấu trong các giải Võ cổ truyền cấp quốc gia và quốc tế, gồm: Hùng kê quyền, Ngọc trản quyền, Lão mai quyền, Thanh long độc kiếm, Siêu xung thiên, Phong hoa đao, Thái sơn côn, Độc lư thương, Lão hổ thượng sơn, Song tuyết kiếm, Bát quái côn, Tứ Linh đao và Huỳnh Long độc kiếm.

Tỉnh Bình Định cũ đã nâng cấp 6 lò võ tiêu biểu của các huyện Tây Sơn, An Nhơn và Tuy Phước. Các lò võ cổ được khôi phục đã phát huy tốt trong các sự kiện Võ cổ truyền, các kỳ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch mang giá trị văn hóa, thể thao và kinh tế cho địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Bên cạnh đó, Liên đoàn đã phối hợp nghiên cứu, sưu tầm, chuẩn hóa bài “Long quyền” và võ Sư tử mèo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Lâm Đồng; đồng thời tập huấn cho hơn 100 cộng tác viên, hướng dẫn viên truyền dạy trong cộng đồng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và các câu lạc bộ tỉnh Cao Bằng, Lâm Đồng nhằm lan tỏa bài quyền giàu bản sắc này.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, đẩy mạnh phong trào TDTT tại khu dân cư, Liên đoàn đã xây dựng, phổ biến video clip 6 bài võ dưỡng sinh và phát triển phong trào Võ nhạc Võ cổ truyền tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người cao tuổi, trung niên, phụ nữ và thanh thiếu nhi tham gia. Các hoạt động này không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết cộng đồng mà còn quảng bá giá trị, sức hấp dẫn của Võ cổ truyền.

Thực hiện mục tiêu của Đề án Tổng thể Giáo dục thể chất và thể thao trong trường học và Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam phát triển toàn diện, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã biên soạn và số hóa 9 tài liệu.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về xây dựng lực lượng Quân đội, Công an nhân dân ngày càng tinh nhuệ, hiện đại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an biên soạn những bài quyền dựa trên cơ sở tổng hợp nền tảng Võ cổ truyền dân tộc. Trong kế hoạch thời gian tới sẽ bổ sung các bài quyền với các loại binh khí, vũ khí có tính ứng dụng cao nhằm nâng cao khả năng chiến đấu thực tế cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Trong gần 7 năm, Liên đoàn đã phối hợp với các Trường Đại học Thể dục Thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng giáo trình, giảng dạy chuyên sâu Võ cổ truyền cho sinh viên; bám sát chương trình khung tập huấn chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức tập huấn cho 1.266 trọng tài, huấn luyện viên nòng cốt.

Hằng năm, Liên đoàn tổ chức Hội nghị chuyên môn để thống nhất về Luật thi đấu; tập huấn, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài quốc gia; hỗ trợ Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn quốc tế; phổ biến Luật thi đấu Võ cổ truyền tại các nước Pháp, Italia, Algérie, Burkina Faso; đồng thời hoàn thiện hệ thống huấn luyện viên, trọng tài chuyên biệt về quyền quy định, đối luyện và đối kháng.

Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT. Ảnh: Quang Vinh.
Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hải Yến chỉ ra những khó khăn và thách thức trong nhiệm kỳ mới. Bà cho rằng: Để phong trào Võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ, bền vững thì Liên đoàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, mở rộng hội viên, câu lạc bộ, võ đường; bảo đảm phong trào phát triển đồng đều, vững chắc ở tất cả các tỉnh, thành phố.

Chuẩn hóa và số hóa hệ thống kỹ thuật. Bên cạnh việc phát huy 18 bài quyền quy định, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về tập luyện, thi đấu, thi đẳng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, đào tạo, thi đấu.

Kết hợp phát triển phong trào tập luyện rộng rãi trong nhân dân với nâng cao thành tích thể thao. Chú trọng phát hiện, đào tạo lực lượng vận động viên trẻ kế cận, phấn đấu đạt nhiều thành tích tại các giải trong nước và quốc tế.

Tăng cường hợp tác quốc tế. Võ cổ truyền không chỉ là môn thể thao, mà còn là một nét đẹp văn hóa dân tộc. Liên đoàn cần tiếp tục đưa Võ cổ truyền trở thành “sứ giả văn hóa”, góp phần thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa và Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phát huy giá trị tinh thần của Võ cổ truyền – đó là tinh thần thượng võ, nhân ái, kỷ luật, ý chí bền bỉ. Đây là đóng góp quan trọng trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết của đại hội Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết của đại hội Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nêu: Võ cổ truyền Việt Nam là kết tinh tinh hoa võ học dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phản ánh ý chí kiên cường, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với chủ đề: “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm:

Kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. 

Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước chuyên nghiệp - hiện đại, gắn với gắn với việc giữ gìn được hồn cốt và giá trị truyền thống dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, Đại hội  hiệp thương, bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới – những người có đủ tâm, tài, trí, lực để dẫn dắt phong trào, đưa Võ cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo võ sư, môn sinh trong cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phát biểu tại đại hội đại biểu Võ thuật cổ truyền Việt Nam khoá VI (Nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: Quang Vinh.
Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phát biểu tại đại hội đại biểu Võ thuật cổ truyền Việt Nam khoá VI (Nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: Quang Vinh.

Tại đại hội lần thứ VI, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Anh được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt. Ảnh: Quang Vinh.
Các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt. Ảnh: Quang Vinh.

Quang Vinh