Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Vụ cháy Công ty TNHH Kwong Lung-Meko: Cứu được hơn 80% tài sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vụ cháy Công ty TNHH Kwong Lung-Meko: Cứu được hơn 80% tài sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cho biết, lực lượng chữa cháy đã cứu được khoảng 80% khối lượng hàng hóa của Công ty TNHH Kwong Lung-Meko, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp khẳng định: Cảnh sát PCCC Cần Thơ nói: "Tôi mong các đồng chí thương giùm cho lực lượng Cảnh sát PCCC".

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp.

Tại buổi họp báo định kỳ quý I năm 2017, ngày 30/3, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã thông tin một số vấn đề liên quan tới vụ cháy và công tác chữa cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko.

Theo đó, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp khẳng định: Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã thống kê rất chi tiết các khối kiện hàng hóa của công ty và như Thứ trưởng Bùi Văn Thành qua kiểm tra thực tế đã đánh giá, lực lượng chữa cháy đã cứu được khoảng 80% khối lượng hàng hóa của công ty.

Thiếu tướng Đẹp cũng khẳng định thêm: “Đến giờ này vụ cháy ở công ty TNHH Kwong Lung-Meko đã được khống chế hoàn toàn, không để đám cháy lây lan ra các nơi khác. Đặc biệt lực lượng đã đảm bảo an toàn kho hầm dầu với 18.600 lít của Công ty TNHH Kwong Lung-Meko.

Nếu nghiệp vụ của chúng tôi không giỏi nếu cháy hầm dầu này và 50 thùng hóa chất ở Công ty bùng phát theo thì hậu quả không thể lường trước được. Ngoài ra còn hướng dẫn di tản an toàn trên 1.000 công nhân, di chuyển trên 1.000 xe gắn máy của công nhân và tài sản của công ty ra ngoài an toàn".

Vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko.

Cũng theo Thiếu tướng Đẹp, vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko, đã có 50 cán bộ chiến sĩ PCCC bị thương, bị ảnh hưởng khí và khói độc. Trong đó, Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ trong quá trình chỉ huy chữa cháy đã có lần ngất xỉu phải đưa lên xe cấp cứu chăm sóc và sau đó vẫn tiếp tục sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ để chữa cháy trong nhiều ngày liên tiếp.

"Tôi mong các đồng chí thương giùm cho lực lượng Cảnh sát PCCC, áp lực công việc quá nhiều và thời điểm này liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cháy khác như vụ cháy ở Công ty Con cò, bãi công trường 5…", người đứng đầu lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tâm sự.

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cũng ngỏ lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin về vụ cháy và diễn tiến của công tác chữa cháy. “Chúng tôi đã thống kê được 51 bài báo thông tin về vụ cháy, chúng tôi sẽ lưu lại để làm kỷ niệm và làm bài học để tự rút ra cho ngành”.

Thiếu tướng Đẹp chia sẻ thêm: Quá trình triển khai chữa cháy cũng vấp phải nhiều khó khăn khi xây dựng nhà xưởng rất phức tạp và kiên cố, tường bao quanh nên rất khó phun nước vào trong, vì vậy khi Cảnh sát PCCC tiếp cận và thâm nhập vào trong phá tường rất khó…Trong khi đó các chất rất dễ gây và bắt cháy như lông vũ, bìa carton…

Thiếu tướng Đẹp cũng cho biết: Kết luận nguyên nhân cháy thuộc về Viện Khoa học hình sự, sau khi thu thập chứng cứ, mẫu vật cháy và đem về giám định. Khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông báo tới cơ quan chức năng và báo đài.

Quốc Trung