Vụ chuyến bay giải cứu: Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chia tiền thế nào?

Văn Thanh 12/04/2023 09:00

Theo điều tra, từ tháng 5/2020 đến 1/2022, Đại sứ quán tại Malaysia đã tổ chức 21 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, trong đó có 8 chuyến bay "giải cứu", đưa 1.891 người chấp hành xong án phạt tù ở 19 "trại chờ" về cách ly tại các cơ sở của quân đội.

Kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" mới ban hành, cơ quan an ninh đề nghị truy tố nhóm cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Số này gồm ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ và các thuộc cấp Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương.

Vụ việc được phát giác năm 2022, khi một người Việt sống tại Malaysia làm đơn tố giác cán bộ sứ quán tại đây thu tiền trái quy định của những người Việt Nam đã chấp hành xong án phạt tù, đang ở trong các "trại chờ" và muốn được về nước.

Theo điều tra, từ tháng 5/2020 đến 1/2022, Đại sứ quán tại Malaysia đã tổ chức 21 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, trong đó có 8 chuyến bay "giải cứu", đưa 1.891 người chấp hành xong án phạt tù ở 19 "trại chờ" về cách ly tại các cơ sở của quân đội.

Để tổ chức 8 chuyến bay trên, ông Trần Việt Thái chỉ đạo, tổ chức khảo sát tại các trại; xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí, mức thu, chi. Bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh chịu trách nhiệm kết nối chủ sử dụng lao động hoặc gia đình của người mãn hạn tù, yêu cầu họ nộp chi phí "giải cứu".

Đại sứ quán cũng tổ chức đi thăm các trại chờ, phát quà, phỏng vấn người mãn hạn tù, làm thủ tục cấp hộ chiếu hoặc cho họ liên lạc điện thoại với người thân, chủ lao động để nộp tiền làm thủ tục về nước...

Các bị can thống nhất sẽ thu của mỗi người mãn hạn tù 20,3 triệu đồng; ai không có hộ chiếu phải nộp 25 triệu. Với những người ở đảo xa, cần mua vé máy bay về thủ đô (Kuala Lampur) sẽ phải nộp từ 30 - 35 triệu/người.

Đại sứ quán không thông báo số tiền này được chi cho những khoản nào. Tuy nhiên, kết luận thể hiện, riêng khoản cấp hộ chiếu, các bị can thu hơn 4,6 triệu đồng/cuốn nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng/cuốn.

Với tổng cộng gần 1.900 người mãn hạn tù được giải cứu, ông Trần Việt Thái và cấp dưới thu 44,6 tỷ đồng, theo kết luận. Họ khai chi khoảng 33 tỷ đồng cho việc thanh toán vé máy bay, cấp hộ chiếu, bồi dưỡng cán bộ tại các trại của Malaysia; xét nghiệm Covid-19; mua đồ ăn cho người về nước…

Sau khi trừ đi các chi phí, Đại sứ quán "lãi" 11,6 tỷ đồng, theo kết luận. Trong số này có 5 tỷ đồng được giữ làm quỹ, hiện đã thu hồi; khoản tiền các bị can cũng chia nhau gồm Thái 580 triệu, Ngọc Anh và Linh mỗi người 480 triệu, Phương 220 triệu. Hiện tất cả đã nộp lại số thu lời bất chính.

Theo lời khai của các bị can trên, những cán bộ còn lại của Đại sứ quán ở Malaysia đều nhận được tiền "bồi dưỡng" nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý trong giai đoạn sau của vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ chuyến bay giải cứu: Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chia tiền thế nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO