Vụ máy hỏng vẫn tán sỏi hàng trăm ca: Chuyển hồ sơ vụ việc sang công an
Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an để điều tra dấu hiệu trục lợi bảo hiểm và sai phạm trong quản lý khám chữa bệnh.

Chiều 18/9, tại cuộc họp báo do Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến 480 hồ sơ phẫu thuật tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng.
Theo ông Nay Phi La, máy laser tán sỏi của bệnh viện đã hư hỏng từ tháng 11/2023. Trong thời gian máy ngừng hoạt động, bệnh viện có mượn thiết bị từ đơn vị khác để tiếp tục thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhiều hồ sơ quyết toán vẫn ghi nhận sử dụng kỹ thuật laser trên hệ thống máy cũ - vốn đã hỏng từ lâu.
“Đây là vi phạm nghiêm trọng trong quy trình chuyên môn, tiềm ẩn dấu hiệu trục lợi bảo hiểm. Sở đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ”, ông Nay Phi La khẳng định.
Phát hiện sai phạm từ đợt kiểm tra nội bộ
Ngày 17/7/2025, Sở Y tế đã chủ động thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của bệnh viện. Chỉ 5 ngày sau, báo cáo sơ bộ đã chỉ ra hàng loạt bất cập: chi trả phụ cấp không đúng quy định, quản lý vật tư - thiết bị y tế lỏng lẻo, và đặc biệt là sự chênh lệch lớn giữa số lượng vật tư cung ứng và thực tế sử dụng.
Trong số các sai phạm đáng chú ý, khoảng 480 ca tán sỏi bằng laser được thực hiện trong giai đoạn máy đã hỏng, nhưng không có lịch mổ, lịch trực được công khai. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch và hợp pháp trong quy trình điều trị cũng như thanh toán bảo hiểm.

Ngày 6/8, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã được mời làm việc và giải trình. Các lãnh đạo thừa nhận đã có sai sót trong công tác thanh toán bảo hiểm, áp mã dịch vụ và quản lý thiết bị. Trong đó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu – xác nhận hồ sơ vẫn ghi nhận kỹ thuật laser để thanh toán dù máy không hoạt động, gây ra chênh lệch về vật tư tiêu hao như sonde JJ.
Bác sĩ Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức cho biết khoa của ông chỉ phụ trách phân công kíp gây mê và xếp lịch mổ, không tham gia hội chẩn chuyên môn.
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Đăng Giáp thừa nhận công tác giám sát còn lỏng lẻo, dẫn đến việc áp sai mã dịch vụ và để các bác sĩ thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực trong lập hồ sơ thanh toán.
“Chúng tôi xác định có 255 trường hợp trong số 480 ca không thực hiện kỹ thuật tán sỏi nhưng vẫn lập hồ sơ thanh toán. Tuy mức chênh lệch giá trị không lớn, bệnh viện sẽ kiểm tra lại toàn bộ, xử lý nghiêm và phối hợp với cơ quan công an điều tra rõ ràng”, ông Giáp nói.

Chấn chỉnh, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân bị ảnh hưởng
Bà Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh viện đã triển khai quy trình kiểm điểm nội bộ, rà soát hồ sơ và xử lý trách nhiệm liên quan. Hội đồng chuyên môn xác định: kíp mổ và kíp gây mê đã không trung thực, vi phạm quy trình kỹ thuật, trách nhiệm chính thuộc về hai trưởng khoa và các thành viên trong ê-kíp cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.
Bệnh viện cam kết sẽ tổ chức khám miễn phí cho 255 bệnh nhân bị ảnh hưởng để đảm bảo quyền lợi và làm rõ liệu bệnh nhân có thực sự được điều trị hay sỏi thận vẫn còn trong cơ thể.

Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La nhấn mạnh: “Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk xác định rõ quan điểm không bao che, không dung túng bất kỳ sai phạm nào. Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra. Khi có kết luận, Sở sẽ công bố công khai trước báo chí và người dân”.