Tiếng dân

Vụ mỏ đá nổ mìn làm đá văng vào 40 hộ dân: Yêu cầu Công ty đô thị 5 tạm dừng khai thác

Đình Minh 29/03/2024 13:12

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã yêu cầu đại diện Công ty đô thị 5 tạm dừng khai thác từ hôm nay (29/3) để khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

157d5095741t12171l0(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang kiểm tra mỏ đá của Công ty đô thị 5. Ảnh: Hải Đăng.

Sáng 29/3, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra hiện trường mỏ đá của Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị 5 (Công ty đô thị 5) tại núi Bền, xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc).

dji_fly_20240328_131630_897_1711606603836_photo.jpg
Mỏ đá của Công ty đô thị 5, nơi xảy ra vụ nổ mìn làm đá văng vào 40 hộ dân xóm 9. Ảnh: Đình Minh

Tại chỗ, ông Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của công ty để tập trung khắc phục hậu quả đã gây ra. Đồng thời, ông Giang cũng đề nghị Công an huyện Vĩnh Lộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên; nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Đá văng làm vỡ hàng chục viên gói nhà anh Phạm Văn Hùng. Ảnh: Đình Minh
Đá văng làm vỡ mái ngói của hàng chục hộ dân xóm 9. Ảnh: Đình Minh

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Quốc Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 40 hộ dân ở xóm 9 bị đá văng vào nhà, ước tính thiệt hại trên 30 triệu đồng. 'Về nguyên nhân khiến vụ nổ mìn làm đá văng xa như vậy thì cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ. Khi có kết luận cụ thể, huyện sẽ căn cứ vào đó để có hướng xử lý', ông Thành nói.

Người dân bức xúc, tập trung phản ánh việc nổ mìn gây bụi và làm đá văng của DN. Ảnh: Đình Minh
Sau vụ việc, tình hình an ninh trật tự tại xóm 9 vẫn được đảm bảo. Ảnh: Đình Minh

Ông Mai Xuân Tùng - Trưởng phòng TNMT huyện Vĩnh Lộc khẳng định: Quy trình nổ mìn khai thác đá của Công ty đô thị 5 'có vấn đề' nên mới khiến đá văng xa như vậy. 'Chắc chắn họ (Công ty đô thị 5 - PV) làm không đúng rồi. Nếu làm chuẩn thì đá sẽ không bay xa như vậy' ông Tùng nói.

dji_fly_20240328_131710_898_1711616871388_photo-a89134545c6ca3511627c409a7404a5b.jpg
Lãnh đạo Phòng TNMT huyện Vĩnh Lộc cho rằng quy trình nổ mìn khai thác đá của Công ty đô thị 5 có vấn đề. Ảnh: Đình Minh

Trao đổi với PV, ông Trịnh Đức Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5 cho biết: Trong số 40 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện công ty đã tới làm việc, đền bù cho 15 hộ. Số hộ còn lại, công ty sẽ tiếp tục khắc phục thiệt hại về tài sản.

'Chúng tôi sẽ tạm dừng hoạt động khai thác đá từ hôm nay theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Thời gian tới, công ty sẽ chấn chỉnh việc nổ mìn để không gây ra những vụ việc tương tự', ông Minh nói.

Ông Trịnh Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Hiện tại, trên địa bàn chỉ còn mỏ đá của Tổng Công ty Hà Thanh và mỏ đá của Công ty đô thị 5 là còn sử dụng phương án nổ mìn phá đá. 'Để đảm bảo an toàn bên trong khu mỏ và đời sống nhân dân, địa phương rất mong tỉnh có chỉ đạo 2 đơn vị trên chuyển đổi phương án khai thác, ví dụ như dùng công nghệ cắt đá bằng dây như các mỏ khác ở núi Bền vẫn đang làm', ông Hùng chia sẻ.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, vào 11h25' trưa ngày 28/3, hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Minh Tân đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn tại mỏ đá của Công ty đô thị 5.

Ngay sau đó, một cột bụi cao hàng chục mét bốc lên và có đá văng vào nhà khiến người dân hoảng loạn. Phần mái của nhiều căn nhà bị thủng lỗ chỗ do đá văng vào. Tại gian nhà chính và gian bếp của một số hộ dân, PV thấy nhiều cục đá lớn còn lưu lại hiện trường. Bên trong các căn nhà, một số tài sản như bàn ghế, tường vách, vật dụng... cũng bị hư hại nặng do đá văng vào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ mỏ đá nổ mìn làm đá văng vào 40 hộ dân: Yêu cầu Công ty đô thị 5 tạm dừng khai thác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO