Vụ việc xảy ra tại Nhà máy luyện thép công nghệ cao, Công ty TNHH Hương Đông (Công ty Hương Đông), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 10/4, chia sẻ với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, chị Nguyễn Thị Cúc, phụ trách nhân sự của Công ty Hương Đông thông tin: “Sau khi xảy ra sự việc, công ty đã đưa những người gặp nạn đi cấp cứu. Theo người thân của những người phải chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia, tình trạng của họ cơ bản đã có chuyển biến tốt. Công ty sẽ phản hồi đến cơ quan báo chí sau khi có đầy đủ thông tin”.
Tại Bệnh viện C Thái Nguyên, nơi tiếp nhận các công nhân bị bỏng, bác sĩ Dương Thị Thúy, Trưởng phòng Kế hoạch Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết: “Sáng ngày 9/4, bệnh viện đã tiếp nhận 4 người nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, các vết bỏng sâu. Có 3 trường hợp là Lộc Khánh D. bị bỏng 98%, Nguyễn Quang C. 90%, Nguyễn Xuân D. 60%. Sau khi được sơ cứu, họ đã được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Riêng anh Vũ Mạnh H. là người nhẹ nhất, bỏng khoảng 20%, nhưng có các vết bỏng sâu độ 3 và 4, hiện vẫn đang điều trị tại Khoa Ngoại - Chấn thương”.
Trong số các nạn nhân, anh Lộc Khánh D. rơi vào tình trạng nguy kịch do bỏng quá nặng, từ khi nhập viện đã phải hồi sức.
Phóng viên đã đến thăm bệnh nhân Vũ Mạnh H., người duy nhất đang điều trị tại Bệnh viện C. Anh H. trong tình trạng tỉnh táo, có thể tự đi lại và nói chuyện bình thường.
Anh H. kể lại: “Tôi làm công nhân lái máy cẩu trục tại công ty từ năm 2018 đến nay, đây là lần đầu gặp phải tai nạn nguy hiểm như vậy. Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người đang làm việc tại xưởng. Lúc đó tôi đang lái máy cẩu đưa vật liệu (sắt phế liệu) vào lò nấu thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn, sắt nóng chảy đỏ rực bắn tung tóe vào người tôi. Tôi chỉ kịp quay người chạy ra khỏi khu vực xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn tính mạng. Sau đó tôi được biết 3 người thuộc tổ lò bị bỏng rất nặng, còn những người khác ở xa nên không sao”.
Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xác minh nguyên nhân.
Trước đó, khoảng 7h15 ngày 9/4, tại hệ thống lò hai nồi số 4, Phân xưởng Luyện - Đúc, Công ty TNHH Hương Đông đang trong quá trình đưa phế liệu sắt vào lò nấu thì xảy ra nổ. Nguyên nhân ban đầu được phía công ty nghi ngờ là do có ống phế liệu bị bịt kín, dưới tác động của nhiệt độ cao bên trong lò nung nên đã phát nổ.
Vụ nổ lò luyện thép khiến 4 nạn nhân bị bỏng nặng là Nguyễn Xuân D., Nguyễn Quang C., Lộc Khánh D. và Vũ Mạnh H.. Sau đó các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện C Thái Nguyên cấp cứu. Sau khi sơ cứu, có 3 người do bị bỏng quá nặng nên đã được chuyển về Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.