Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong: Tình tiết bất ngờ về 2 tài xế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong: Tình tiết bất ngờ về 2 tài xế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 9/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã thông tin, thêm về vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ TNGT trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Công an TP Đà Nẵng xác định ông Phạm Văn K., tài xế xe khách gặp nạn điều khiển phương tiện liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Ông K. đã lái xe với hành trình kéo dài từ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Khánh Hòa..., khi đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

Cả tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ đều không thắt dây đai an toàn. Hậu quả là khi tai nạn xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên va chạm với hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ. Một người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, qua test nhanh, lực lượng công an xác định ông Bùi Mạnh Thắng., tài xế xe container, dương tính với chất ma túy.

Trước đó, báo Đại đoàn kết đưa tin, lúc 4h12’ rạng sáng cùng ngày, ô tô khách BKS: 29B-081.xx do ông P.V.K. (39 tuổi, ở xã Hải Tĩnh, tỉnh Ninh Bình) cầm lái. Xe khách lúc này chở 12 hành khách lưu hành hướng Nam - Bắc. Chiếc xe khách xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo biển số 15C-360.xx do ông B.M.T. (43 tuổi, TP Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu nhưng do vết thương nặng dẫn đến tử vong và 7 người bị thương. 

T. Thành - C.Đại - N. Tín