Giao thông

Vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc taxi ở Hà Nội : Nạn nhân đã trình báo công an

Lê Khánh 16/06/2025 15:32

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện 2 người dân tộc Mông bị một tài xế taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình đến gần cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Trình báo công an do bị "chặt chém" 4,2 triệu đồng

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại câu chuyện cảm động nhưng đầy bức xúc của anh Xuân Trường (ở Hà Nội), người giúp đỡ hai người dân tộc vừa bị lừa 4,2 triệu đồng cho một chuyến xe.

Sáng 16/6, anh Xuân Trường đã đưa cả hai đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để trình báo sự việc.

Nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và thím của anh là chị Cư Mủa (32 tuổi).

Video hai hành khách "tố" bị tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Clip: MXH.

Trình báo với cơ quan chức năng, anh Giàng Hồ cho biết: "Ngày 13/6, sau khi khám bệnh cho con tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hai người bắt xe ôm công nghệ đến bến xe Mỹ Đình để về quê. Khi vừa đến cổng bến xe, một người đàn ông tiếp cận và hỏi họ: "Đi nhà xe nào?".

Biết họ định đi xe Trúc Nghiu, người này liền tự xưng là nhân viên nhà xe và chỉ đạo hai xe ôm chở họ đuổi theo chiếc xe khách vừa rời bến. Chạy được khoảng 1 km, tài xế xe ôm thông báo rằng xe khách đang chờ ở Km23, rồi yêu cầu hai người chuyển sang taxi để tiếp tục "đuổi theo". Với chuyến đi xe ôm, họ đã bị thu 700.000 đồng.

Sự việc trở nên căng thẳng khi taxi chở họ đến một khu vực gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi bất ngờ dừng xe, khóa cửa và yêu cầu trả thêm 4,2 triệu đồng, với lý do quãng đường vừa đi dài 120 km.

Mặc cho anh Hồ nói chỉ còn 1,2 triệu đồng tiền mặt, tài xế vẫn kiên quyết đòi đủ tiền, nếu không sẽ quay lại bến xe Mỹ Đình. Sau đó, vì không đủ tiền anh Hồ buộc phải gọi người thân chuyển gấp 4 triệu đồng, sau đó nộp thêm 200 nghìn đồng mới được thả xuống.

"Chúng tôi bị đe dọa trên xe. Tôi sợ không đưa tiền thì người ta sẽ giết tôi", chị Cư Mủa nói.

Theo chị Mủa, số tiền 4,9 triệu đồng là một khoản chi phí vượt quá khả năng, trong khi con trai chị bị bệnh tim đã 3 năm nay và cả nhà đang gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng do vay mượn để chữa bệnh.

"Chúng tôi không chỉ bị ‘chặt chém’, mà là bị lừa đảo. Tôi mong công an vào cuộc để lấy lại số tiền đó. Chúng tôi nghèo quá rồi…", chị Mủa nói.

Làm thế nào để tránh bị "chặt chém"

Liên quan đến vụ tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng cho đoạn đường từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, tài xế taxi đón khách ở ngoài khuôn viên bến xe.

"Sau khi nhận thông tin phản ảnh trên mạng xã hội, chúng tôi nhận định mặc dù sự việc xảy ra bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình, nhưng các đối tượng đã xâm hại đến quyền lợi và tài sản của hành khách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý hành khách đi xe.

Vì thế, bến xe đã thông tin với trạm công an Bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2, đề nghị điều tra xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ quyền lợi, tài sản của hành khách", ông Hòa nhấn mạnh.

Ảnh màn hình 2025-06-16 lúc 14.50.58
Hình ảnh Công an phường Mỹ Đình 2 làm việc với 2 nạn nhân bị "chặt chém" 4,2 triệu đồng khi đi taxi. Ảnh: CACC.

Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, ông Trần Ngọc Hòa khuyến cáo hành khách đi các tuyến đường dài nên vào bến mua vé.

"Công ty quản lý bến xe Hà Nội có ký hợp đồng với một số hãng taxi, xe ôm vận chuyển hành khách ngay ở trong bến để tránh bị chặt chém. Ngoài ra, bến xe cũng có số điện thoại hotline, nhân viên trực, hành khách có nhu cầu liên hệ để được trợ giúp kịp thời", ông Hòa cho biết.

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, với những doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh vận tải phải đảm bảo các điều kiện: có trụ sở, có tổ chức bộ máy vận hành doanh nghiệp hay hợp tác xã; xe được trang bị thiết bị giám sát hành trình, có phần mềm quản lý, giám sát tài xế… Trên tất cả các ứng dụng đặt xe đều niêm yết giá. Do đó, tài xế không thể gian lận được.

Còn đối với taxi "dù" không đăng ký kinh doanh vận tải, những xe này thường không được kiểm tra về mức độ an toàn, dẫn đến tình trạng không kiểm soát được.

Theo ông Hùng, để tránh bị "chặt chém", hành khách nên chọn các doanh nghiệp lớn, có uy tín, có thương hiệu và nên tải ứng dụng của các doanh nghiệp này để sử dụng .

"Khi lên xe, hành khách nên chụp lại biển số. Xe kinh doanh vận tải có biển số màu vàng, khi gặp vấn đề hành khách có thể cung cấp biển số này tới cơ quan công an để được giải quyết. Đồng thời, hỏi rõ đoạn đường mình định di chuyển bao nhiêu km, giá tiền ra sao?", ông Hùng thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc taxi ở Hà Nội : Nạn nhân đã trình báo công an