Vụ vỡ bể lắng chứa bùn thải tại Nghệ An: Đình chỉ hoạt động để gia cố thân bể
Liên quan đến sự cố vỡ bể lắng chứa bùn thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh tại suối Bắc, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đơn vị này đã bị đình chỉ hoạt động để tập trung gia cố thân bể, không cho nguồn nước thải tràn ra ngoài và không cho nước mưa chảy vào bể chứa.
Nơi xảy ra sự cố.
Chiều ngày 13/3, Đoàn công tác của Bộ Công thương cùng Sở Công thương Nghệ An đã tới hiện trường vụ vỡ đập chứa bùn thải quặng của Xí nghiệp khai thác thiếc tại Quỳ Hợp nhằm khảo sát, chỉ đạo khắc phục sự cố và tìm nguyên nhân.
Theo báo cáo của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đập thải Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh. Hiện, sự cố đã được các đơn vị chức năng kịp thời xử lý.
Bước đầu xác định sự cố vỡ thân đập khiến khoảng 100 mét khối bùn thải quặng tràn ra sông. Hậu quả trước mắt làm khoảng 1,5 tạ cá ở ao nuôi của một số hộ dân các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Thành (Quỳ Hợp) nằm ở hạ lưu sông Nậm Huống bị chết.
Trước sự việc trên, Xí nghiệp thiếc Suối Bắc đã bị đình chỉ hoạt động để tập trung gia cố thân đập, không cho nguồn nước thải tràn ra ngoài và không cho nước mưa chảy vào lòng đập. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm về nguồn nước, đất, cá... để đánh giá mức độ ô nhiễm, dự kiến mất 7 ngày nữa mới có kết quả.
TKV đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương để thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và tiếp tục khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, không để các sự cố tương tự xảy ra, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.
Chính quyền sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại để Công ty thỏa thuận đền bù cho người dân bị ảnh hưởng. Công ty Cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh phải hoàn thành khắc phục hậu quả trước 31/3. Về biện pháp lâu dài, cơ quan chức năng đề nghị Công ty tìm cách chuyển bùn thải tới một bãi khác an toàn hơn.
“Sau khi có kết luận của Sở TNMT và cơ quan chức năng, huyện sẽ có ý kiến để đơn vị chuyển bể chứa sang một vị trí khác, không để nguyên vị trí cũ, vì độ cao của bể chứa lên tới 700m so với mực nước biển, sẽ là không an toàn cho người dân, môi trường và nhất là mùa mưa đang tới gần”, ông Lê Văn Hào- Trưởng phòng TNMT huyện Quỳ Hợp cho biết.