Vương miện 2 tỷ đồng cho thí sinh đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam

Vân Vân 22/04/2023 09:19

Từ những phác thảo ban đầu được lấy cảm hứng bởi hoa sen, vương miện của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023 có trị giá 2 tỷ đồng, được giới thiệu là kết tinh cho vẻ đẹp chân - thiện - mỹ của người phụ nữ Việt Nam.

Ba chiếc vương miện dành cho thí sinh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023.

Vương miện của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023 là sự hội ngộ hoàn hảo của hơn 4.000 viên kim cương Moissanite tượng trưng cho hơn 4.000 di tích quốc gia cùng 128 viên đá quý Cubic Zirconia cao cấp, là biểu tượng cho 128 di tích quốc gia đặc biệt với các kích cỡ và hình dáng khác nhau được tạo nên từ tâm huyết cùng bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn.

Ban tổ chức tiết lộ, vương miện dành cho người chiến thắng có tên "Đóa hoa tinh khiết" có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

“Đóa hoa tinh khiết” là một trong những chiếc vương miện tiên phong khác biệt đòi hỏi quy trình sản xuất công phu bậc nhất. Tất cả những viên đá quý đều được mài dũa riêng theo quy chuẩn đặc biệt để giữ được độ lấp lánh và trở thành món trang sức quý giá tôn vinh vẻ đẹp thanh cao và nhân ái của người phụ nữ.

Trong khi đó, người đẹp đăng quang Á hậu 1 nhận Tiara trị giá 700 triệu đồng và Tiara của Á hậu 2 có trị giá 500 triệu đồng. Đây đều là những thiết kế được chế tác từ vàng trắng và đá quý, giúp tôn lên nhan sắc của chủ sở hữu.

NTK Tạ Linh Nhân - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho hay, khi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, các cô gái sẽ ý thức được trọng trách của mình.

Trưởng Ban tổ chức cho hay: “Chúng tôi hy vọng rằng khi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, các cô gái sẽ ý thức được trọng trách cũng như trách nhiệm của mình. Tôi tin rằng khi cô gái đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023 sẽ nỗ lực làm những điều ý nghĩa dành cho cộng đồng để thực sự toả sáng xứng đáng với hào quang của vương miện”.

Trong buổi công bố vương miện dành cho thí sinh đăng quang, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ chính là việc người sáng tạo nên chiếc vương miện chỉ là một cô bé 10 tuổi - Huỳnh Tiểu My. Cô tự lên ý tưởng, bàn bạc với ê kíp Ban tổ chức lẫn đơn vị chế tác để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật này. “Hoa sen là nguồn cảm hứng để con lên ý tưởng cho chiếc vương miện, bởi đó là loài hoa rất đẹp tượng trưng cho những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam", NTK nhí Tiểu My chia sẻ.

NTK Tạ Linh Nhân - Đại diện Ban tổ chức đã có những chia sẻ thú vị về tiêu chí chấm thi. Ông cho biết, cô gái giành chiến thắng phải hội tụ đủ các yếu tố như nhân ái - xinh đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - trách nhiệm. “Hào quang của chiếc vương miện là niềm khao khát của các cô gái trẻ. Tuy nhiên điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Đòi hỏi các thí sinh phải nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình", ông Tạ Linh Nhân nói.

Vương miện cho người đăng quang có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2023 được tổ chức theo giấy phép số 3040/UBND-KGVX do UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ngày 23/6/2022. Cuộc thi nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá lịch sử, văn hoá, đất nước, tiềm năng du lịch mang bản sắc Việt Nam, cốt cách, tâm hồn con người Việt Nam đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Sau các hoạt động quảng bá và vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã tìm ra 45 gương mặt xuất sắc trên toàn quốc để bước vào ngôi nhà chung. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ 15 đến 30/7 tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm tìm ra cô gái xuất sắc nhất hội tụ đủ các yếu tố nhân ái - xinh đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - trách nhiệm để quảng bá nền du lịch tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung đến với cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vương miện 2 tỷ đồng cho thí sinh đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO