Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, sau 4 tháng Mỹ tuyên bố rời khỏi và cắt giảm tài trợ, WHO đã phải cắt giảm một nửa nhân sự quản lý và sẽ phải thu hẹp quy mô hoạt động. "Nói thẳng ra, chúng tôi không thể làm mọi thứ" - ông Tedros phát biểu tại cuộc họp của ủy ban ngân sách trước cuộc họp thường niên của tổ chức này vào tuần tới.
Trước đó vào tháng 1 năm nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, ông đã tuyên bố sẽ đưa Mỹ rời khỏi WHO. Tuy nhiên, theo luật pháp Mỹ - nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO, quốc gia này phải thông báo sớm 1 năm trước khi có thể rời đi, cũng như thanh toán tất cả các khoản phí.
Ông Tedros cho biết, WHO và các quốc gia thành viên phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong việc nên ưu tiên cho những hoạt động nào, liên quan đến đề xuất cắt giảm 21% ngân sách cho giai đoạn 2026 - 2027 xuống còn 4,2 tỷ USD. Tuy nhiên, theo ông Tedros, khoản ngân sách cắt giảm này cũng chỉ được tài trợ khoảng 60%, với điều kiện các quốc gia thành viên đồng ý tăng phí bắt buộc tại cuộc họp vào tuần tới.
Người đứng đầu WHO cho biết, đã công bố các biện pháp hiệu quả và hy vọng tiết kiệm được khoảng 165 triệu USD trong năm nay. WHO cũng sẽ giảm số lượng phòng ban từ 76 xuống còn 34 và có kế hoạch cắt giảm 25% chi phí nhân sự, mặc dù điều đó không có nghĩa là sẽ cắt giảm 25% việc làm.
"Nói một cách cụ thể, việc cắt giảm quy mô lực lượng lao động có nghĩa là cắt giảm quy mô và phạm vi công việc của chúng tôi. WHO sẽ đóng cửa một số văn phòng ở các quốc gia có thu nhập cao" - ông Tedros nói và cho biết thêm, WHO đã thảo luận với các nhóm y tế toàn cầu khác để bàn về sự hợp tác tốt hơn sau những đợt cắt giảm.
Đội ngũ lãnh đạo mới của WHO hiện chỉ còn 7 người - đã bao gồm cả Tổng Giám đốc Tedros - sau khi giảm từ 14 người. Những thay đổi bao gồm việc chuyển Nhà Khoa học Trưởng, Tiến sĩ Jeremy Farrar sang vai trò Trợ lý Tổng Giám đốc về thúc đẩy sức khỏe và phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Tiến sĩ Chikwe Ihekweazu sẽ trở thành Giám đốc Điều hành chương trình khẩn cấp về sức khỏe và Tiến sĩ Sylvie Briand sẽ là Nhà Khoa học Trưởng.