Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Xã A Lưới 2: Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xã A Lưới 2: Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã A Lưới 2 (thành phố Huế) đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xã A Lưới 2 (thành phố Huế) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm: thị trấn A Lưới và 3 xã Quảng Nhâm, A Ngo, Hồng Bắc, với tổng diện tích 97,62km², dân số hơn 20.496 người. Đây cũng là địa bàn tập trung sinh sống của các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy và Kinh. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 72% dân số toàn xã.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã A Lưới 2 giảm mạnh. Ảnh: M.L
Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã A Lưới 2 giảm mạnh. Ảnh: M.L

Theo kết quả rà soát cuối năm 2024, toàn xã có 384 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,34%; 475 hộ cận nghèo, chiếm 9,07%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 13,87%. Năm 2025, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, toàn xã hiện còn 313 hộ nghèo, chiếm 5,92% và 435 hộ cận nghèo, chiếm 8,23%. Số hộ nghèo giảm 71 hộ, vượt chỉ tiêu đề ra 26 hộ và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng ủy xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025. Năm 2025, xã A Lưới 2 đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách.

Theo UBND xã A Lưới 2, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; đồng thời tiếp tục triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Về chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, tính đến nay, lao động qua đào tạo trên địa bàn xã đạt 5.703/10.245 người trong độ tuổi lao động, chiếm 55,67%; trong đó lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 3.790 người, chiếm 36,99%.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp được địa phương quan tâm và triển khai thực hiện thường xuyên. Tổng số người được đào tạo 35/78 người có nhu cầu đào tạo nghề, với các nghề: Kỹ thuật chăn nuôi và phòng, chữa bệnh cho gia súc, gia cầm (gà, lợn); Kỹ thuật pha chế đồ uống; Kỹ thuật chế biến món ăn. Hiện nay các lớp đào tạo đang được tổ chức, học viên chưa được cấp chứng chỉ.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: A.L.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: A.L.

Trong năm 2025, có 10 lao động được hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với tổng kinh phí hơn 77 triệu đồng. Hiện nay, toàn xã có 65 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; riêng năm 2025 có 26 lao động đi xuất khẩu lao động, đạt 130% so với chỉ tiêu giao (26/20 lao động).

Ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Công tác huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện tương đối hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải; đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện công tác giảm nghèo.

Việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đã góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn.

Cơ chế, chính sách giảm nghèo từng bước được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện, giảm dần chính sách “cho không”, từng bước phát huy nội lực, ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Lãnh đạo xã A Lưới 2 cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn được giao; tăng cường lồng ghép và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong tổ chức thực hiện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đã đề ra; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm mức sống tối thiểu và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu.

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái nghèo, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

Nguyễn Quốc