Xã Ea Rốk (Đắk Lắk): Nhiều giải pháp đồng bộ giúp kéo giảm mạnh tình trạng tảo hôn
Thời gian qua, cùng với sự quan tâm hướng dẫn của các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, xã Ea Rốk đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, tình trạng vi phạm từng bước được đẩy lùi, mang lại những chuyển biến rõ nét trên địa bàn.
Trọng tâm được địa phương xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt như phát thanh trên loa truyền thanh xã, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, nói chuyện chuyên đề tại thôn, buôn; phát tờ rơi, pano, áp phích và xây dựng các chương trình truyền thông gắn với những câu chuyện thực tế, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và thay đổi hành vi.
Song song với đó, xã lồng ghép nội dung Luật Hôn nhân và Gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn vào chương trình giáo dục trong trường học; tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ y tế và các đoàn thể để phối hợp tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, kế hoạch sinh đẻ cho thanh thiếu niên.
Các hộ gia đình được vận động ký cam kết không kết hôn dưới độ tuổi quy định; các câu lạc bộ thanh niên, nhóm phụ nữ được thành lập và duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Công tác giám sát tại các thôn, buôn cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, tư vấn, vận động các trường hợp có nguy cơ.
Đặc biệt, địa phương chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng, trong đó nghiêm cấm các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ghép đôi, bắt vợ; đồng thời triển khai mô hình “Thôn, buôn nói không với tảo hôn”, tổ chức sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm và từng bước nhân rộng trên toàn xã.
Nhờ đó, tình trạng tảo hôn trên địa bàn đã giảm mạnh qua từng năm. Nếu như năm 2024, toàn xã ghi nhận 24 trường hợp tảo hôn, chủ yếu tại các thôn đồng bào DTTS, thì đến năm 2025 con số này giảm xuống còn 7 trường hợp và không còn xảy ra hôn nhân cận huyết thống. Nhiều thôn, buôn từng là “điểm nóng” như buôn Ba Na, thôn 15 đến nay đã hoàn toàn không còn trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cộng đồng.