Xã Thọ Long quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028
Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy xã Thọ Long xác định huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh và bền vững, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp. Quyết tâm đưa xã Thọ Long hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2028…

Xã Thọ Long chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Tây Hồ, Bắc Lương, Nam Giang, Xuân Phong và Thọ Lộc. Với quy mô mới gồm 22 km² diện tích tự nhiên, trên 31.000 nhân khẩu và 26 thôn, Thọ Long đã nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền hai cấp, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những con số ấn tượng: Thu nhập và ngân sách: Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75,7 triệu đồng/người, cao gấp 1,14 lần bình quân chung của tỉnh Thanh Hóa. Tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn đạt 640 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với cùng kỳ.
Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy xã Thọ Long xác định mục tiêu tổng quát: Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh và bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); bảo đảm phúc lợi xã hội và an ninh trật tự; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp. Quyết tâm đưa xã Thọ Long hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2028…

Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai xuyên suốt: Khẩn trương rà soát, lập quy hoạch tổng thể đồng bộ, tiến hành lập và trình duyệt Đồ án Quy hoạch chung xã Thọ Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045 dựa trên quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân cũ. Tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đặc biệt, tập trung nguồn lực đầu tư dự án Khu công sở mới của xã Thọ Long đồng bộ, hiện đại, đóng vai trò là trục động lực thúc đẩy phát triển đô thị.
Bên cạnh đó là tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã theo mô hình "4 tăng, 2 giảm, 3 không", hướng tới ra mắt mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, hộ tịch và triển khai sâu rộng Đề án “Đánh số nhà và gắn biển số nhà” trên nền tảng bản đồ số. Phối hợp với các nhà mạng phổ cập hạ tầng di động 5G, đảm bảo 100% hộ gia đình tiếp cận mạng cáp quang internet băng thông rộng.
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tạo đà cho kế hoạch xã cần khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu bằng hành động, giao chỉ tiêu rõ ràng cho từng đơn vị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.
Tập trung xử lý dứt điểm tài sản dôi dư sau sáp nhập, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, hướng tới xây dựng xã Thọ Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.