Xã Trà Tân (Đà Nẵng): Khẩn trương xây dựng lại nhà cho người dân sau mưa lũ
Trận bão, lũ vừa qua tại xã Trà Tân, TP Đà Nẵng làm 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 18 nhà bị vùi lấp, trôi hoàn toàn và 67 nhà hư hỏng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Theo UBND xã Trà Tân, công tác khắc phục tạm thời về giao thông đã cơ bản hoàn thành các tuyến đường chính được thông suốt, điện lưới được khôi phục. Nhiều công trình thủy lợi và hệ thống nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng đang được khảo sát và sửa chữa để phục vụ đời sống và sản xuất. Tuyến Quốc lộ 40B qua xã ghi nhận 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 35 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, để giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ có nhà bị hư hỏng khẩn trương sửa chữa, xây dựng lại nhà.
Đồng thời, chính quyền tổ chức họp lấy ý kiến các hộ có nhà bị sạt lở, vùi lấp hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn để thống nhất phương án xây dựng lại nhà ở phù hợp thực tế, bảo đảm bền vững và đúng phong tục tập quán, nên bà con rất đồng thuận.

Với các hộ có đất ở vị trí an toàn, địa phương nhanh chóng đo đạc, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai xây dựng nhà mới. Đối với những hộ chưa có đất, xã tổ chức khảo sát và bố trí khu vực an toàn, có hạ tầng phù hợp để cấp đất làm nhà. Tất cả các ngôi nhà mới dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025.
Bà Nguyễn Thị Thương, ở xã Trà Tân chia sẻ: “Đợt mưa lũ vừa qua làm nhà của tôi bị sập đổ, hư hỏng nặng. Rất may, gia đình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cán bộ địa phương và các cấp lãnh đạo, giúp chúng tôi sửa chữa lại ngôi nhà để ở”.
Căn nhà của gia đình anh Trần Văn Háng ở xã Trà Tân, bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong trận mưa lũ ngày 28/10/2025. Anh Háng cho biết, khi nước lũ dâng cao và chảy xiết, cả gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn toàn bộ tài sản đều bị cuốn theo dòng nước.

Anh Háng kể thêm: “Lãnh đạo xã Trà Tân đã họp dân bàn về xây nhà và tìm nơi ở mới. Dù gia đình tôi đã có đất, nhưng chờ xã xuống kiểm tra xem có bảo đảm an toàn hay không rồi mới tiến hành. Bây giờ chỗ nào cũng lo sạt lở, chỉ mong chính quyền sớm tìm được nơi an toàn để chúng tôi yên tâm có chỗ ở mới ổn định cuộc sống.
Chủ tịch UBND xã Trà Tân, Lê Minh Chiến cho hay, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng mới 18 ngôi nhà ở bị hư hại hoàn toàn cho đồng bào trong tháng 12/2025 và sẽ hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng trong thời gian nhanh nhất có thể.
Trong số 18 ngôi nhà làm mới hoàn toàn, có 2 nhà ở vùng khó vận chuyển vật liệu xây dựng đến nơi, thể theo nguyện vọng của bà con, xã Trà Tân xây dựng 2 ngôi nhà này theo kết cấu: Nhà 3 gian, vách gỗ, mái lợp tôn, sàn nhà bằng nứa theo bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi thống nhất với các hộ gia đình về quy mô, kết cấu và kiểu dáng 16 ngôi nhà ở khu vực dễ vận chuyển vật liệu xây dựng, hiện nay xã tiến hành triển khai mặt bằng để xây dựng nhà ở cho bà con. Những ngôi nhà ở vùng thấp được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích sử dụng 70m2, vách xây, mái lợp tôn, nền xi măng hoặc lót gạch.
“Đặc biệt, những ngôi nhà này đều có một phòng rộng 15m2, được đổ một sàn bê tông và móng, trụ kiên cố, nhằm đảm bảo cho bà con tránh trú bão an toàn. Bình quân mỗi ngôi nhà làm mới hoàn toàn có mức đầu tư từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm và đóng góp ngày công lao động, vật liệu tại chỗ của cộng đồng khu dân cư,” ông Lê Minh Chiến thông tin.
Ông Lê Minh Chiến chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hạ tầng sau mưa lũ đã được các đơn vị khẩn trương triển khai và cơ bản bảo đảm. Cụ thể, ngành điện lực và viễn thông đã nhanh chóng sửa chữa các vị trí gãy đổ cột điện, cột cáp, bảo đảm điện sinh hoạt, thông tin liên lạc và an toàn cho người dân. Lãnh đạo xã thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nhà bị hư hỏng, đặc biệt là các hộ thiệt hại nặng.