“Chúng ta tập trung để Phú Quốc phát triển không phải là cạnh tranh với các địa phương khác mà thu hút nguồn lực phát triển Phú Quốc để có thể cạnh tranh hiệu quả với các quốc gia khác” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.
Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang sáng ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Phải gắn kinh tế biển với tầm nhìn mới vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Kiên Giang. Nông nghiệp, thuỷ sản là thế mạnh phát triển trong đó trung tâm của động lực phát triển bứt phá là mô hình hành chính kinh tế đặc biệt của Phú Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Hiện Bộ Chính trị đã chấp nhận chủ trương xây dựng huyện đảo Phú Quốc thành một trong 3 đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt với mô hình tăng trưởng mới.
Do đó, đối với cả nước và tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc phải là ngọn cờ đầu về phát triển mô hình đặc khu kinh tế ở Việt Nam; phấn đấu xây dựng Phú Quốc với tên gọi là đảo Ngọc thành viên ngọc quý, viên ngọc lớn trù phú và thịnh vượng; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí độc đáo để khách quốc tế đến.
“Chúng ta tập trung để Phú Quốc phát triển không phải là cạnh tranh với các địa phương khác mà thu hút nguồn lực phát triển Phú Quốc để có thể cạnh tranh hiệu quả với các quốc gia khác; để Phú Quốc thực sự có sức hấp dẫn mang tầm khu vực và quốc tế. Phú Quốc phát triển không chỉ cho riêng Kiên Giang mà cho cả Việt Nam.
Chúng ta cố gắng phát triển Phú Quốc thành điểm nhấn ấn tượng cho Việt Nam, ấn tượng với toàn cầu. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn làm được điều đó. Để làm được điều đó, phải chọn những ý tưởng tinh tuý vào đảo ngọc. Không cấp đất cho nhà đầu ngắn hạn.
Tôi đề nghị phát triển Phú Quốc thành đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt không thể đơn điệu chỉ có du lịch vui chơi, giải trí nhưng nếu dàn trải ra quá nhiều lĩnh vực thì có thể khó cho phát triển. Cho nên trong phát triển cần chọn một số lĩnh vực trước hết là trung tâm du lịch vui chơi, giải trí nổi tiếng thế giới.
Phú Quốc cần chú ý phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và các dịch vụ đi theo như tài chính, ngân hàng,… Nhưng nếu có quá nhiều mục tiêu thì lại khó có thể tập trung cho mục tiêu quan trọng nhất”.
Định hướng những giải pháp cho sự phát triển của huyện đảo Phú Quốc trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Trước hết, cần chú trọng quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho Phú Quốc với tầm nhìn 30 năm, 50 năm chứ không chỉ chuẩn bị cho nhu cầu phát triển trước mắt.
Thứ hai, đất đai là nguồn lực quý báu, cần được quản lý, tính toán lâu dài và sử dụng hiệu quả nhất theo từng giai đoạn.
Thứ ba, đảm bảo chất lượng môi trường, đẩy nhanh đầu tư đưa vào hoạt động các dự án xử lý nước thải, chất thải, vệ sinh nhằm bảo vệ bền vững hệ sinh thái biển trong đó thực vật biển, rạn san hô.
Thứ tư, cần quan tâm đến lợi ích của người dân, nhất là sinh kế, không để người dân đứng bên lề của sự phát triển; gắn lợi ích của nhà đầu tư với lợi ích của Nhà nước, địa phương và phục vụ nhân dân.
Các nhà đầu tư tại Phú Quốc phải tham gia đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và ưu tiên sử dụng lao động là người dân địa phương tạo ra cộng đồng người dân ủng hộ sự tham gia phát triển, làm du lịch.
Thứ năm, phát triển Phú Quốc tập trung theo mô hình bao trùm, đảm bảo chia sẻ lợi ích giữa nhà đầu tư với Nhà nước, người dân gắn với bảo vệ sự bền vững của hệ sinh thái, môi trường bản địa.
Thứ sáu, đẩy mạnh cùng hợp tác phát triển vùng, trước hết là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang trong vùng kinh tế trọng điểm để có sự quản trị, phát triển hiệu quả.
Cần phân bổ nguồn lực về kinh tế, nhân lực, tạo động lực phát triển cho cả vùng Tây Nam Bộ. Thứ bảy, nghiên cứu tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Kiên Giang, hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao.
Trong năm 2017 triển khai toàn diện các biện pháp phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, cải tạo môi trường đầu tư, đảm bảo trật tự an toàn xã hội không chỉ cho riêng Phú Quốc mà toàn tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các kiến nghị của tỉnh Kiên Giang, giao cho các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong đó trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ký quyết định cấp vốn 4.000 tỷ đồng cho xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường của tỉnh.
Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao tặng cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Kiên Giang bức tranh bản đồ Việt Nam trên biểu tượng mặt trống đồng và tặng bức tranh cho đại diện tập đoàn Vinngroup.
Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Vũ Hồng cho biết: Tình hình đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, theo duy hoạch chung quy mô sử dụng đất Phú Quốc đến năm 2030 là gần 60 ngàn hecta, đến nay đã phê duyệt 36 đồ án uy hoạch phân khu 1/2000 và 225 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.
Tính đến thời điểm này đã có 193 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích 7.210 hecta, tổng vốn đăng ký trên 215 ngàn tỷ đồng, trong đó có 30 dự án đã đi vào hoạt động, 24 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số tập đoàn kinh tế lớn đã tập trung đầu tư mạnh Phú Quốc như: Vingroup, Sungroup, Bimgroup, CEOgroup…
Cùng với đó, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn huyện cũng được triển khai thực hiện như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang triển khai giai đoạn II, với tổng mức đầu tư 3 ngàn tỷ đồng, đến nay khối lương hoàn thành đạt khoảng 33% so với tổng mức đầu tư.
Hệ thống các cảng biển gồm: cảng biển quốc tế An Thới, khối lượng thực hiện đạt trên 73,4%, riêng cảng Hành khách quốc tế Dương Đông đến nay phần vốn nhà đầu tư triển khai đạt khoảng 90% giá trị khối lượng, gồm cầu dẫn 1 ngàn mét và 120 mét bến cập tàu, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2017.