Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Xây dựng “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển"

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển"

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong phiên khai mạc ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các định hướng, chỉ tiêu phát triển của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn, nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên

Một trong những nội dung phát biểu trong ngày khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, phát huy “tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình” và trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân để hoàn thành các nội dung, chương trình.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, tạo bước khởi đầu quan trọng để xây dựng tỉnh Điện Biên đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên

Báo cáo tại Đại hội, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, kế thừa thành tựu những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá so với khu vực; tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 8,76% (vượt mục tiêu Nghị quyết); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.062,3 tỷ đồng (đạt 103,11% mục tiêu nghị quyết). Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2024 của tỉnh đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 14 bậc so với năm 2020. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến giao thông trọng yếu được nâng cấp, mở rộng.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến quan trọng, hệ thống giáo dục, y tế được đầu tư nâng cấp; một số công trình di tích, văn hóa, hạ tầng du lịch được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Hoàn thành hỗ trợ làm nhà kiên cố, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 22.300 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 30,76% năm 2020 đến nay còn 17,66%; an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đây là bước đột phá về tổ chức, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu xây dựng “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp.

Tập trung phát triển nông, lâm nghiệp trên cơ sở tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển dịch vụ, du lịch, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Điện Biên, giá trị lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, điểm cực Tây A Pa Chải và các tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá.

Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, tỉnh Điện Biên đã lựa chọn 3 khâu đột phá phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội:

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, đường kết nối quốc lộ 12 với Cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú và Khu kinh tế cửa khẩu A Pa Chải; từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông liên vùng, liên xã và giao thông nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình. Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa dân tộc, thiên nhiên, trải nghiệm, nghỉ dưỡng và thể thao, giải trí. Hỗ trợ, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, hấp dẫn góp phần tăng thời gian lưu trú của du khách và doanh thu du lịch. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí và được công nhận Khu du lịch quốc gia.

Đông A