Xây dựng đội ngũ công nhân bản lĩnh, trí tuệ vượt qua khó khăn, thách thức

Nguyễn Phượng 15/07/2021 17:26

“Các cấp Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phòng chống, chiến đấu và chiến thắng dịch Covid-19”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 15/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ chín (khóa XII).

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương. Cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Thực hiện bằng được mục tiêu kép

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiêm vụ đặt ra. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, trong số các đại biểu trúng cử ĐBQH khóa XV, có 12 đại biểu là cán bộ Công đoàn.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của đợt dịch lần thứ 4 đã làm hàng trăm ngàn lao động tạm ngừng việc, một số khu vực phong tỏa, giãn cách đã phải đóng cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh không thiết yếu, làm ảnh hưởng đến việc làm của hàng triệu lao động. Tuy nhiên, dịch Covid-19 cũng làm thay đổi thói quen làm việc, thúc đẩy việc ứng dụng CNTT của người lao động nhằm thích nghi với các diễn biến của đại dịch.

Các cấp Công đoàn đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Cụ thể, tổ chức triển khai, hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân; các đoàn công tác hỗ trợ, động viên, thăm hỏi, chia sẻ đối với công nhân, lao động thuộc các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

“Trong khó khăn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và trong công tác phòng, chống dịch bệnh như: Mô hình “Tổ An toàn Covid-19” trong cơ quan, đơn vị của LĐLĐ tỉnh Hải Dương; thành lập các tổ chống dịch Covid-19 tại khu nhà trọ công nhân và các xe ô tô chở công nhân của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; “Tổ cứu trợ khẩn cấp”, “Siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; Đề xuất chính sách đặc thù cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh….”, ông Nguyễn Đình Khang cho biết.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ về những công việc đã triển khai ở cơ sở, ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Công đoàn Thủ đô cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 trước diễn biến phức tạp của nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội.

Đặc biệt, dịch bệnh đã lây lan nhanh vào các KCN và khu chế xuất, ảnh hưởng đến kinh doanh sản xuất của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm của hàng trăm nghìn lao động.

Riêng TP Hà Nội đã có hơn 1.000 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, 48.000 công nhân, người lao động thiếu việc làm, mất việc làm. Tuy nhiên, với tinh thần thần tốc “chống dịch như chống giặc”, “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”, Ban Thường trực LĐLĐ Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh với nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, đem lại kết quả tích cực, cụ thể.

Để đảm bảo an toàn sản xuất, đến nay, toàn thành phố đã có 4.148 doanh nghiệp thành lập được “Tổ An toàn Covid-19” với 11.151 tổ và 49.440 người lao động tham gia. 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ở KDC, doanh nghiệp có đông công nhân đều đã thành lập được “Tổ An toàn Covid-19”.

Đây là mô hình sáng tạo của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã được thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao.

Chăm lo đời sống công nhân

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả xuất sắc của các cấp Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới vai trò của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khi phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam để nghiên cứu, tham mưu cho tiểu ban nội dung, xây dựng, đưa vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa Điều 10 Hiến pháp năm 2013 với 2 nội dung mới, có giá trị thực tiễn cao; đồng thời, tổ chức Công đoàn, Công đoàn viên và người lao động đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các tổ phụ trách bầu cử thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân đã đóng góp to lớn công sức, tài chính vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành các biện pháp phòng dịch tại cơ sở; vận động mỗi người cùng chung tay ủng hộ nguồn lực tài chính để công nhân và nhân dân sớm được tiếp cận nguồn vaccine phòng Covid-19.

Đặc biệt có nhiều cách làm sáng tạo, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang đậm dấu ấn của Công đoàn để mỗi đoàn viên cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua đại dịch với nhiều mô hình như “tổ an toàn Covid-19”, “tổ cứu trợ khẩn cấp”, “siêu thị 0 đồng”, tổ phòng chống dịch ở khu nhà trọ, …

“Giai cấp công nhân đã đóng góp xứng đáng công sức của mình vào mục tiêu phát triển sản xuất, không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, sản phẩm. Từ đó góp phần vào duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đồng tình và đánh giá cao sự chủ động của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm tổ chức Hội nghị Ban chấp hành và lựa chọn đúng, trúng các vấn đề, trong 6 tháng cuối năm 2021, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các cấp Công đoàn cần tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, mấu chốt nhất là có lộ trình cụ thể; đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

“Các cấp Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng chung sức cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phòng chống, chiến đấu và chiến thắng dịch Covid-19”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Công đoàn Việt Nam tiếp tục thực hiện và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ thiết thực giúp đỡ công nhân, người lao động mất việc làm, giảm việc làm để đảm bảo cuộc sống, không để ai bị thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đánh giá cao ngay trong chương trình Hội nghị lần thứ 9 này, Ban Chấp hành đã có chương trình phổ biến nhanh Kết luận số 11 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và có kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi kết luận của Bộ Chính trị và các chỉ tiêu cụ thể mà kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ quyết định. Từ đó góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong chương trình công tác năm 2021 của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội và nâng cao vai trò của nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bởi vậy đề nghị Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp hành động hiệu quả những nội dung mà MTTQ và tổ chức Công đoàn cùng quan tâm.

Hoan nghênh Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ đã sớm chủ động xây dựng văn kiện để kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ cần rà soát thận trọng, có sự điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tiết kiệm tối đa kinh phí, nguồn lực ở những việc chưa cần thiết để hỗ trợ phục hồi sản xuất và đảm bảo an sinh cho đoàn viên và người lao động.

Nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác, Việt Nam sẽ phát huy và tăng cường được khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, trí thông minh và tính sáng tạo của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đội ngũ công nhân bản lĩnh, trí tuệ vượt qua khó khăn, thách thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO