Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Xây dựng hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong chương trình hành động gửi tới cử tri khi ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, các hội quần chúng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri

Ông Nguyễn Đức Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia ứng cử HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2030 tại đơn vị bầu cử số 17 - địa bàn gồm nhiều xã, phường có truyền thống lịch sử, văn hóa và đang phát triển năng động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 17. Ảnh: PT.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 17. Ảnh: PT.

Theo ông Tuấn, việc được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn trước nhân dân. Do đó, mỗi đại biểu phải thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, ông sẽ nỗ lực đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Ông sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của nhân dân.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tuấn cam kết sẽ tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân; phản ánh trung thực, đầy đủ những ý kiến đó tới HĐND và các cơ quan chức năng. Đồng thời, ông cũng sẽ theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Tuấn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ót. Ảnh: PT. 
Ông Nguyễn Đức Tuấn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ót. Ảnh: PT. 

Bên cạnh đó, ông Tuấn khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh của người đại biểu dân cử. Việc chủ động trang bị kỹ năng, nghiệp vụ sẽ giúp đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hiệu quả vào các quyết sách của HĐND, bảo đảm các cơ chế, chính sách ban hành vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.

Xây dựng hệ thống Mặt trận và các đoàn thể tinh gọn, hiệu quả

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Tuấn đặc biệt nhấn mạnh cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Ông Nguyễn Đức Tuấn tham dự lễ ra quân tháng thanh niên Hải Phòng năm 2026. Ảnh: PT.
Ông Nguyễn Đức Tuấn tham dự lễ ra quân tháng thanh niên Hải Phòng năm 2026. Ảnh: PT.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống chính trị ở cơ sở là phải hoạt động ngày càng hiệu quả, sát thực tiễn và gần dân hơn. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố tập trung triển khai các giải pháp đổi mới hoạt động của Mặt trận các cấp, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thông qua đó, các ý kiến, kiến nghị, tâm tư của người dân được phản ánh kịp thời, tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Cùng với đó, hệ thống Mặt trận và các đoàn thể sẽ được củng cố theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội. Ảnh: PT. 
Ông Nguyễn Đức Tuấn cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội. Ảnh: PT. 

Ông Tuấn nhấn mạnh việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kỹ năng vận động quần chúng để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ngoài ra, việc tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số của Mặt trận cũng là một nhiệm vụ trọng tâm.

“Những nội dung nêu trên có thể chưa phản ánh hết yêu cầu từ thực tiễn và mong muốn của cử tri. Tuy nhiên, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện những cam kết của mình. Những việc có thể làm được, tôi sẽ quyết tâm thực hiện; đồng thời tích cực đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”, ông Tuấn bày tỏ.

Phương Thanh